Khép lại vụ kiện hy hữu

ANTĐ - Hôm nay 13-9, TAND Hà Nội trong phiên phúc thẩm đã quyết định bác đơn khởi kiện Công an quận Cầu Giấy của nguyên đơn là ông Nguyễn Đức Đông (trú tại xã Cổ Nhuế, Từ Liêm). Trước đó, tòa cấp sơ thẩm tại quận Cầu Giấy cũng đã bác đơn kiện này vì cho rằng không có căn cứ.

Nguyên đơn Nguyễn Đức Đông mặc áo trắng tại phiên phúc thẩm

Theo đơn khởi kiện, ngày 15-11-2010, ông Đông lái ô tô từ phố Phan Văn Trường ra đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy. Khi đi đến trước số nhà 61, ông Đông dừng xe vào lề đường để rút tiền trong cây ATM. Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh của Công an quận Cầu Giấy lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với hành vi "đỗ xe ở lòng đường trái quy định" phạt số tiền 800.000 đồng và giữ giấy phép lái xe trong 30 ngày.

Cho rằng việc xử phạt này là sai quy định, ông Đông đã khởi kiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an quận Cầu Giấy. Trong đơn, ông Đông yêu cầu hủy quyết định xử phạt và trả lại tiền phạt cùng việc bồi thường 3,6 triệu đồng tiền thiệt hại về vật chất và tinh thần. Chiều 29-6-2011, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã bác bỏ đơn khởi kiện của ông Đông. Cho rằng phán quyết trên chưa đúng, nguyên đơn tiếp tục làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa, nguyên đơn giữ nguyên quan điểm, yêu cầu tòa án chấp nhận những đề nghị của mình. Nhưng cũng giống như tại cấp sơ thẩm, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định phía Công an quận Cầu Giấy đã thi hành đúng chức trách và nhiệm vụ của mình nên bác đơn khởi kiện của ông Nguyễn Đức Đông. Phán quyết trên có hiệu lực ngay khi tuyên.