Khép chặt vòng vây, khống chế đối tượng tàng trữ ma túy tăng ga 'thông chốt' 141

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Khi gặp lực lượng 141, đối tượng định tăng ga "thông chốt" nhưng đã bị tổ công tác kịp thời khống chế, dẫn giải về chốt. 

Chiều 7/1, Trung tá Trần Văn Công (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông), tổ trưởng tổ công tác Y4/141 CATP Hà Nội cho biết, tổ công tác vừa bàn giao đối tượng Bùi Ngọc Tiến cho Công an thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, điều tra theo quy định pháp luật.

Đối tượng Bùi Ngọc Tiến

Đối tượng Bùi Ngọc Tiến

Theo đó, chiều cùng ngày, tổ công tác Y14 làm nhiệm vụ tại đường Ngọc Hồi, hướng đi Thường Tín. Đến 13h45, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave có biểu hiện khác thường đã dừng xe kiểm tra hành chính. Đáng chú ý, khi thấy lực lượng 141, đối tượng định tăng ga "thông chốt" nhưng đã bị tổ công tác kịp thời khép chặt vòng vây, khống chế dẫn giải về chốt.

Đúng như dự đoán, khi tổ công tác kiểm tra người đối tượng đã “lộ” ra một gói nilon trong túi quần bên trái. Kiểm tra bên trong túi nilon là tinh thể màu trắng. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận tinh thể màu trắng trong túi nilon là ma túy đá, đang trên đường mua về sử dụng.

Danh tính đối tượng được làm rõ là Bùi Ngọc Tiến (SN 1980, HKTT: Quảng Xương, Thanh Hóa). Đối tượng đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép ma túy.

Thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, lực lượng 141 Thủ đô sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, tàng trữ trái phép ma túy, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe, gây rối trật tự công cộng… góp phần gìn giữ bình yên cho nhân dân Thủ đô.