Khen thưởng thành tích khám phá nhanh vụ “giết người, đốt xác”

ANTĐ - Chỉ hơn 10h điều tra, truy xét, Phòng CSHS – CATP Hà Nội phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Thường Tín, đã khám phá thành công vụ án giết lái xe ôm, đốt xác phi tang rồi cướp tài sản, xảy ra vào tối 28/11 tại Thường Tín, bắt được hung thủ gây án là Nguyễn Văn Đạt, 20 tuổi, trú tại xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, khoảng 19h ngày 28/11/2013, Nguyễn Văn Đạt đến bến xe Giáp Bát, thuê ông Mai Hồng Q, SN 1954, trú tại tổ 27, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội chở đến nhà bạn ở Thường Tín, Hà Nội.

Khi đi qua thị trấn Thường Tín khoảng 1km, thấy đường vào chùa Đậu vắng vẻ, Đạt đã bảo ông Q đi vào. Đến ngã ba đê sông Nhuệ, ông Q dừng xe cho Đạt xuống. Bất ngờ, Đạt dùng dao đâm ông Q liên tiếp nhiều nhát lên gáy, bả vai, cổ và ngực khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Sau đó, Đạt dùng vỏ chai Lavie mà trước đó đã uống hết nước, vặn xăng của xe rồi tưới lên xác nạn nhân và châm lửa đốt.

Chiếc xe của ông Q, Đạt mang cầm cố được 4.500.000 đồng.

Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội báo cáo kết quả điều tra vụ án


Chỉ sau hơn 10h đồng hồ lần theo dấu vết của đối tượng, rạng sáng 30/11, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đạt ngay tại nhà, khi Đạt còn đang say ngủ.

Biểu dương thành tích của các tập thể và cá nhân, CATP HN đã tổ chức Hội nghị khen thưởng dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc CATP.

Thiếu tướng Trần Thùy - PGĐ CATP yêu cầu:
 "Bằng mọi biện pháp phải thu hồi toàn bộ tang vật của vụ án"

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, đây là một vụ án có tính chất nghiêm trọng, chính vì vậy, các đơn vị nghiệp vụ cần phối hợp chặt chẽ, bằng mọi biện pháp phải thu hồi toàn bộ tang vật.

Hai tập thể được nhận bằng khen là Phòng CSHS và CAH Thường Tín
Khen thưởng thành tích khám phá nhanh vụ “giết người, đốt xác” ảnh 4
Thiếu tướng Trần Thùy trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội, đồng chí PGĐ đã nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của Ban chuyên án, đồng thời, trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ trọng án.

Danh sách các tập thể và cá nhân được khen thưởng:

1. Phòng Cảnh sát hình sự  (PC45)– CATP Hà Nội.

2. Công an huyện Thường Tín.

3. Thượng tá Đặng Hữu Tín – Trưởng Công an huyện Thường Tín.

4. Trung tá Cao Văn Thái – Đội trưởng Đội điều tra trọng án 2 – Phòng PC45.

5. Thiếu tá Nguyễn Minh Quang – Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8) – Phòng PC45.

6. Trung tá Lê Quang Tụ – Đội phó Đội khám nghiệm hiện trường – Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) – CATP Hà Nội.

7. Trung tá Đào Tiến Bảo – Cán bộ điều tra Đội trọng án 2 – Phòng PC45.

8. Thiếu úy Nguyễn Việt Anh – Cán bộ điều tra Đội trọng án 2 – Phòng PC45.

9. Thượng sỹ Nguyễn Tiến Tuấn – Cán bộ điều tra Đội trọng án 2 – Phòng PC45.

10. Thiếu úy Lê Đức Anh – Cán bộ điều tra Đội trọng án 2 – Phòng PC45.

11. Đại úy Nguyễn Quang Thông, Cán bộ điều tra Đội 8 – Phòng PC45.

12. Đại úy Nguyễn Thanh Hải – Đội phó Đội giám định pháp y sinh học – Phòng PC54 – CATP Hà Nội.

13. Trung úy Nguyễn Khắc Đạt – Đội Khám nghiệm hiện trường – Phòng PC54 – CATP Hà Nội.

14. Trung tá Nguyễn Văn Ánh – Đội phó Đội CSHS – CAH Thường Tín.

15. Thượng sỹ Nguyễn Đức Hinh – Cán bộ Đội CSHS – CAH Thường Tín.

Tin cùng chuyên mục