Khen thưởng 9 tập thể, cá nhân bắt đối tượng

ANTĐ - Chiều 8-10, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức biểu dương, trao giấy khen cho 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc, bắt quả tang đối tượng cướp hiệu vàng Kim Phụng, địa chỉ 100 phố Minh Khai (Báo ANTĐ) đã đưa tin.

Ông Nguyễn Văn Hiếu- Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đánh giá cao công tác phòng ngừa tội phạm mà phường Minh Khai đã xây dựng, triển khai; cũng như ý thức cảnh giác, tinh thần dũng cảm của vợ chồng chủ hiệu vàng Kim Phụng. 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Trong vụ việc trên, vợ chồng anh Cao Đức Thịnh- chủ hiệu vàng Kim Phung- đã mưu trí, dũng cảm bắt đối tượng, tránh được thương vong, nguy hiểm cho bản thân. Đồng thời, sự hỗ trợ kịp thời của quần chúng nhân dân và lực lượng CAP Minh Khai đã nhanh chóng ngăn chặn, bắt giữ đối tượng gây án.

Anh Thịnh cho biết, những hộ gia đình kinh doanh ngành nghề đặc biệt như nhà anh đều được cán bộ CSKV, CSHS CAP Minh Khai thường xuyên nhắc nhở, nêu cao tinh thần cảnh giác, trao đổi các nội dung, biện pháp nhằm phòng, chống cướp, trộm cắp tiệm vàng.

“Các đồng chí công an còn nhắc nhở, chỉ rõ những sơ hở trong khâu bảo vệ an ninh để gia đình tôi có biện pháp khắc phục. Chính vì vậy, tôi luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, có phản ứng nhanh nhạy tránh được hậu quả xấu có thể xảy ra”, anh Thịnh chia sẻ.

Tóm tắt sự vụ: Khoảng 15h ngày 7- 10, Vũ Tuấn Anh (SN 1990), nhà  phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, đã chuẩn bị dao phay, đeo khẩu trang vào hiệu vàng Kim Phụng để định cướp vàng. Ý đồ của y đã bị chủ hiệu vàng ngăn chặn, chống trả. Được sự hỗ trợ kịp thời của người dân và CAP Minh Khai, vợ chồng chủ hiệu vàng Kim Phụng đã bắt gọn tên cướp. Vũ Tuấn Anh khai đi cướp để trả nợ.  


Tin cùng chuyên mục