Chung kết giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XI - Cúp Megastar 2011:

Khát vọng vô địch

ANTĐ - Sau một tháng tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, 2 cái tên xuất sắc nhất đã xứng đáng góp mặt trong trận chung kết diễn ra vào chiều 13-11 trên sân vận động Trung tâm TDTT Tây Hồ. Dù đội bóng nào giành chiến thắng, đó cũng sẽ là “tân vương” của giải đấu 11 năm tuổi.

Liệu THPT Nguyễn Thị Minh Khai (trái) có thể hoàn tất chuỗi trận bất bại cả mùa giải?

Không được đánh giá cao, song đội bóng đến từ THPT Nguyễn Thị Minh Khai lại gây ấn tượng mạnh ngay từ đầu giải với ngôi nhất bảng D. Và cho tới trước trận chung kết, họ vẫn là đội bóng duy nhất chưa để thua trận đấu nào. Ngoài sự chắc chắn của hàng phòng ngự, THPT Nguyễn Thị Minh Khai còn sở hữu những chân sút thượng thặng. Điển hình là cầu thủ tạm dẫn đầu danh sách ghi bàn Nguyễn Tuấn Anh với 7 lần lập công. HLV Mạnh Hà tiết lộ: “Sức mạnh trong các pha tấn công của đội chủ yếu dựa vào sự cơ động và khéo léo của bộ 3 Quý Dũng-Trần Đức-Tuấn Anh. Chắc chắn, “bộ 3 sát thủ” này sẽ tiếp tục là thứ vũ khí chính giúp THPT Nguyễn Thị Minh Khai hiện thực hóa khát vọng vô địch vào chiều 13-11”.

Trong khi đó, đại diện khác trong trận chung kết là THPT Trung Văn cũng không hề giấu giếm ý định đăng quang. Nhiều ngày qua, sau mỗi buổi học văn hóa toàn đội lại miệt mài tập luyện với quyết tâm cao. Một trong những nhược điểm đã được chỉ ra của THPT Trung Văn chính là khâu dứt điểm khi đến với trận chung kết chỉ bằng chuỗi trận thắng nghèo nàn về bàn thắng. Dễ hiểu khi trong các buổi tập vừa qua, BHL đội bóng đã dành phần lớn thời gian cho các chân sút trên hàng công. HLV Xuân Dần cho biết: “Ngoài mục tiêu siết chặt hàng phòng ngự nhằm hạn chế các chân sút lợi hại của đối phương, chúng tôi còn ưu tiên rèn khả năng dứt điểm cho các tiền đạo. Một đội bóng nếu chỉ có thủ sắc mà công cùn sẽ chẳng thể thành công”. Cũng theo HLV  Xuân Dần, hiện chấn thương căng cơ của tiền vệ Tuấn Anh đã hoàn toàn bình phục và THPT Trung Văn sẽ có đội hình mạnh nhất cho trận chung kết.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc cả 2 đội bóng đều đến từ huyện Từ Liêm cũng hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ thú vị cho trận chung kết giải.