Khánh thành tượng “Bác Hồ làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch”

(ANTĐ) - Bức tượng “Bác Hồ làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch” do Đảng Lao động Mê-hi-cô trao tặng nhằm bày tỏ lòng kính yêu và ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức khánh thành tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chiều 15/6.
Bức tượng “Bác Hồ làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch” 

 Bức tượng “Bác Hồ làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch”

Bức tượng “Bác Hồ làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch” do Đảng Lao động Mê-hi-cô trao tặng nhằm bày tỏ lòng kính yêu và ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức khánh thành tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chiều nay (15/6).

Đây là món quà hết sức ý nghĩa, thể hiện những tình cảm tốt đẹp của Đất nước, nhân dân và Đảng Lao động Mê-hi-cô dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung, góp phần củng cố nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Bức tượng “Bác Hồ làm việc trong vườn hoa Phủ Chủ tịch” được sáng tác phỏng theo ảnh tư liệu chụp tại vị trí vườn hoa Phủ Chủ tịch khi Người còn sống, phiên bản đã được xây dựng trong Công viên Việt Nam tại khu vực trung tâm thành phố Mê-hi-cô năm 2008, được chính quyền và nhân dân thành phố Mê-hi-cô đánh giá cao về thẩm mỹ và ý nghĩa lịch sử, chính trị.

Bức tượng được đặt trang trọng ngay tại địa danh lịch sử “Vườn hoa Phủ Chủ tịch”, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thường ngồi làm việc và tiếp khách.