Khánh thành trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt-Hàn Bắc Giang

ANTĐ - Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Hàn Bắc Giang dự kiến hàng năm, sẽ đào tạo khoảng 300 kỹ sư thuộc các lĩnh vực: cơ khí, điện, điện tử, công nghệ thông tin và công nghệ ô tô.

Với sự hỗ trợ của KOICA – Cơ quan chuyên trách về viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc, ngày 24-11, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt – Hàn Bắc Giang đã tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học mới.

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt – Hàn Bắc Giang có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố nền tảng đóng góp vào việc cung ứng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp Việt Nam, thông qua các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của các trường đào tạo nhân lực nghề tiêu biểu của Hàn Quốc. Trong vòng 3 năm từ năm 2011, KOICA đã hỗ trợ xây dựng trường và thành lập 5 khoa (điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, công nghệ ô tô) với tổng kinh phí là 10 triệu đô la Mỹ.


Lễ khánh thành và khai giảng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt-Hàn.

Ngôi trường này được kỳ vọng sẽ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của Việt Nam và đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội bền vững thông qua tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp chế tạo và tăng nâng cao cơ hội việc làm nhờ tiếp nhận chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của Hàn Quốc.

Ngôi trường này sẽ trở thành cơ quan dạy nghề tiêu biểu của Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển và giao lưu về kinh tế giữa 2 nước Việt Nam – Hàn Quốc nói chung và hợp tác giữa cơ quan đào tạo địa phương và các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại địa phương nói riêng.

Tin cùng chuyên mục