Khánh thành trụ sở Công an phường Trúc Bạch

ANTĐ - Sáng 7-12, CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ khánh thành trụ sở CAP Trúc Bạch, quận Ba Đình. Sau hơn 6 tháng tích cực, khẩn trương thi công, công trình trụ sở CAP Trúc Bạch gồm 3 tầng - 1 tum đã tạo điểm nhấn kiến trúc trên trục phố Cửa Bắc; giúp lực lượng Công an nâng cao hiệu quả công tác chiến đấu,  phục vụ nhân dân tốt hơn.  

Khánh thành trụ sở Công an phường Trúc Bạch ảnh 1Các vị đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở CAP Trúc Bạch

Tới dự lễ khánh thành có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Bạch Thành Định, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, cùng chỉ huy một số phòng nghiệp vụ CATP.

Về phía quận Ba Đình có đồng chí Hoàng Trọng Quyết - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Đỗ Viết Bình - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Đại tá Nguyễn Trọng Thái - Trưởng CAQ; đồng chí Hoàng Đức Thăng - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch; cùng đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và đông đảo nhân dân, cán bộ tổ dân phố 11, địa bàn dân cư số 6 phường Trúc Bạch.

Năm 2014, được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và quận Ba Đình, CAQ đã được CATP, UBND quận đầu tư xây dựng mới 5 trụ sở Công an các phường: Trúc Bạch, Quán Thánh, Cống Vị, Phúc Xá và Ngọc Hà.

Trụ sở CAP Trúc Bạch được xây dựng từ năm 1982. Qua 32 năm sử dụng, các hạng mục công trình đã xuống cấp, không đáp ứng đủ các yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ủy quyền cho Giám đốc CATP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư, xây dựng, ngày 2-5-2014, Giám đốc CATP đã ký quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, xây dựng trụ sở CAP Trúc Bạch; trong đó kinh phí hỗ trợ của UBND quận Ba Đình là 50% mức đầu tư xây dựng.

Khởi công xây dựng vào ngày 31-5, sau hơn 6 tháng tích cực khẩn trương thi công, với quyết tâm cao, công trình trụ sở CAP Trúc Bạch với diện tích xây dựng gần 700m2 đã hoàn thành đúng tiến độ; thiết kế tổng thể hài hòa phù hợp, đáp ứng công năng sử dụng lâu dài cho CBCS.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình thay mặt Quận ủy, UBND, CAQ, cùng cán bộ, nhân dân phường Trúc Bạch đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đặc biệt đồng chí Giám đốc CATP, đối với chủ trương xây dựng mới 5 trụ sở Công an phường trên địa bàn quận nói riêng. Đồng chí Chủ tịch UBND quận cũng cảm ơn Ban quản lý dự án, nhà thầu, các phòng nghiệp vụ CATP đã luôn đôn đốc, hết sức trách nhiệm, để đảm bảo công trình đạt yêu cầu tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng.

Đồng chí Đỗ Viết Bình cho biết, việc xây dựng, sửa chữa các trụ sở CAP, đội của CAQ Ba Đình luôn được lãnh đạo quận hết sức quan tâm. Năm 2013, UBND quận đã hỗ trợ kinh phí để sửa chữa 10 trụ sở CAP, đội của CAQ. Năm 2014, cùng với kinh phí hỗ trợ 50% để xây dựng 5 trụ sở CAP, UBND quận đã hỗ trợ, đầu tư kinh phí để sửa chữa, bảo trì nhà làm việc của CQĐT CAQ và đầu tư xây dựng kho lưu giữ tang vật vi phạm hành chính của Công an các phường tại địa bàn phường Phúc Xá. Đồng chí Chủ tịch UBND quận Ba Đình mong muốn trong thời gian tới, CATP sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác nâng cấp, xây dựng, sửa chữa trụ sở Công an các phường, đội. UBND quận sẽ chủ động phối hợp cùng CATP, để nâng cao cơ sở vật chất, giúp lực lượng Công an yên tâm công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân một cách chính quy, hiệu quả nhất.

Thay mặt Đảng ủy, BGĐ CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận, các ban ngành đoàn thể của quận Ba Đình; các đoàn thể và bà con dân phố tổ 11 và địa bàn dân cư số 6 phường Trúc Bạch, đã ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng mong mỏi của CBCS CAQ Ba Đình và CBCS CAP Trúc Bạch.

Giám đốc CATP mong muốn trong thời gian tới, CATP sẽ tiếp tục nhận được sự chia sẻ, đóng góp ý kiến, ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và nhân dân quận Ba Đình trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác Công an, hướng đến phục vụ nhân dân tốt nhất. 

Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, Giám đốc CATP đã cùng các đồng chí lãnh đạo quận Ba Đình, phường Trúc Bạch đã tham quan cơ sở mới của CAP Trúc Bạch; đồng thời động viên, yêu cầu CAQ và CAP có ý thức bảo quản, giữ gìn, nâng cao giá trị sử dụng công trình; tạo điều kiện tốt nhất cho CBCS hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ được giao.