Quảng Trị:

Khánh thành trạm tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đảo Cồn Cỏ

ANTĐ - Sáng 22-5, tại huyện đảo cồn Cỏ (Quảng Trị), Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành Trạm tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đảo Cồn Cỏ.

Công trình Trạm tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đảo Cồn Cỏ được khởi công từ tháng 10-2010 gồm nhiều hợp phần như: Xây dựng nhà ở và làm việc; mua sắm phương tiện đường thủy; phương tiện đường bộ; thiết bị y tế, thiết bị thông tin liên lạc và một số thiết bị khác phục vụ cho công việc tìm kiếm, cứu nạn. Quy mô công trình trạm cứu hộ cứu nạn cồn cỏ bao gồm gồm nhà Trạm cứu hộ, cứu nạn 2 tầng có diện tích 700 mét vuông để phục vụ điều hành chỉ huy, nơi làm việc và sinh hoạt cho bộ phận tìm kiếm cứu nạn, điều trị cho người bị nạn; cải tạo các hạng mục thuộc đồn 214 gồm nhà ban chỉ huy đồn, nhà ở cán bộ, chiến sỹ. Dự án có tổng mức đầu tư trên 68 tỷ đồng, trong đó hợp phần xây dựng là 7,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư tập trung của ngân sách nhà nước.

Âu tàu thuyền trên đảo Cồn Cỏ. Ảnh: Internet

Mặc dù thi công trong điều kiện thời tiết ở vùng biển đảo phức tạp, tuy nhiên với sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu thi công nên công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và các yêu cầu đã đề ra. Công trình được đưa vào sử dụng sẽ nâng cao năng lực tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên vùng biển Cồn Cỏ.