Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Bộ Công an

ANTD.VN - Sáng 2-9, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức Lễ khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại trụ sở số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Thứ trưởng:Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Thành; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị chức năng Bộ Công an…

Nhằm tri ân, ngợi ca và thể hiện tình cảm sâu sắc của lực lượng Công an nhân dân (CAND) đối với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quyết định xây dựng Nhà tưởng niệm Người. Đây là nơi lưu giữ hình ảnh, hiện vật thể hiện tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác; thể hiện lòng ngợi ca, niềm tự hào và tình cảm của lực lượng CAND đối với Bác kính yêu.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Việc xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Bộ Công an, tại số 47 Phạm Văn Đồng là chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, có ý nghĩa quan trọng để giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là công trình văn hóa tiêu biểu, là nơi để cán bộ, chiến sỹ CAND đến tham quan, tưởng niệm, góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống, giữ gìn, truyền bá, nâng cao giá trị đạo đức, phát triển nền tảng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong quá trình xây dựng nhà tưởng niệm

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND đã giúp đỡ, hỗ trợ trong quá trình xây dựng và hoàn thành công trình; hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, các cơ quan thẩm định, cùng các tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng Công an đã tích cực tham gia, đóng góp công sức, trí tuệ và ủng hộ về vật chất để công trình đảm bảo chất lượng và kịp thời hoàn thành đúng vào ngày Quốc khánh 2-9.