Khánh thành nhà tình nghĩa trao tặng gia đình liệt sỹ CAND Trần Quang Hương

ANTĐ - Sau gần 4 tháng thi công, chiều nay 11-8, CAQ Hà Đông phối hợp với Đảng ủy, HĐND và UBND phường Hà Cầu trang trọng tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Quang Hùng – con trai của liệt sỹ CAND Trần Quang Hương, nguyên cán bộ ty Công an Sơn Tây.

Dự lễ khánh thành có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Duy Xuất – Phó Cục trưởng Cục Chính sách (Bộ Công an); đồng chí Vũ Ngọc Phụng – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hà Đông cùng đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hà Cầu và bà con nhân dân tổ dân phố Cầu Đơ 4.

Các vị đại biểu cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa

Căn nhà tình nghĩa trao tặng gia đình thân nhân liệt sỹ CAND Trần Quang Hương được khởi công xây dựng tháng 4-2015, bằng nguồn kinh phí do Bộ Công an và CATP Hà Nội cấp, kết hợp với sự đóng góp từ gia đình, CAQ Hà Đông, Lữ đoàn pháo binh 45 và các tăng ni, phật tử, chính quyền, nhân dân địa phương. Với trách nhiệm và tình nghĩa sâu nặng, CAQ Hà Đông phối hợp với UBND quận đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục cần thiết, tổ chức thi công để công trình được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thắp hương tưởng nhớ liệt sỹ Trần Quang Hương

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Công và UBND TP Hà Nội về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, CATP Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, trong đó có việc xây nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chúc mừng gia đình ông Trần Quang Hùng đã có cơ ngơi mới khang trang, thay thế căn nhà cũ đã xuống cấp; đồng thời biểu dương CAQ Hà Đông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng tổ chức thi công, khánh thành và bàn giao công trình đúng vào thời điểm đầy ý nghĩa.

Đại diện gia đình liệt sỹ Trần Quang Hương bày tỏ sự cảm ơn các cấp lãnh đạo,
bà con khối phố

Khẳng định công trình nhà tình nghĩa đã biểu thị sự đồng lòng, phối hợp chặt chẽ giữa CATP với Cục Chính sách (Bộ Công an), Quận ủy, HĐND, UBND quận Hà Đông, phường Hà Cầu cũng như bà con nhân dân tổ dân phố Cầu Đơ 4, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng công trình.

Được biết, liệt sỹ CAND Trần Quang Hương nguyên là cán bộ công an Liêm Phóng thuộc ty Công an Sơn Tây trong kháng chiến chống Pháp. Trực tiếp chiến đấu ở đia bàn nằm sâu trong vùng địch chiếm đóng, tập trung các cơ quan đầu não của giặc Pháp, liệt sỹ Trần Quang Hương cùng đồng đội đã kiên cường bám đất, bám dân, xây dựng cơ sở và chiến đấu diệt ác, trừ gian. Năm 1949, đồng chí Trần Quang Hương đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ và được Đảng, Chính phủ truy tặng liệt sỹ.

Là con trai duy nhất của liệt sỹ Trần Quang Hương, ông Trần Quang Hùng đã tiếp nối truyền thống gia đình, tình nguyện tham gia kháng chiến. Do tuổi cao và bị nhiễm chất độc màu da cam nên nhiều năm qua cuộc sống của ông Hùng gặp nhiều khó khăn, không đủ điều kiện cải tạo căn nhà đã xuống cấp.

Nắm bắt tình hình, CAQ Hà Đông đã đề xuất Bộ Công an và CATP Hà Nội cấp kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, đồng thời vận động cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị quyên góp, ủng hộ gia đình.