Khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ

ANTĐ - Căn nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô.
Thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 – 10-10-2014), sáng nay 6-10, CATP Hà Nội và Phòng Cảnh sát bảo vệ phối hợp chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình đồng chí Bùi Đức Huấn – Cán bộ Phòng Cảnh sát bảo vệ, con trai của liệt sỹ Bùi Đức La, ở  thôn Cao Lý, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Đến dự buổi lễ có Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội, lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP, đại diện Huyện ủy, UBND huyện Gia Lộc cùng chỉ huy một số phòng chức năng thuộc Công an tỉnh Hải Dương.                                     

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành căn nhà tình nghĩa

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội  (bên phải)
chúc mừng gia đình liệt sỹ Bùi Đức La

Trước đó vào ngày 24-7, CATP Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa trao tặng thân nhân liệt sỹ Bùi Đức La. Căn nhà được thiết kế hai tầng kiên cố (mỗi tầng có diện tích 45 mét vuông), có đầy đủ hệ thống điện nước, công trình phụ, sân phơi với tổng kinh phí xây dựng là 219 triệu đồng. Trong đó 70 triệu đồng được trích từ quỹ nghĩa tình đồng đội của CATP Hà Nội, số tiền còn lại do cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ đóng góp và vận động xã hội hóa. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và được bàn giao ngay đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô.

Lãnh đạo CATP Hà Nội tặng quà gia đình đồng chí Bùi Đức Huấn

Khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ ảnh 4

Đại diện Huyện ủy, UBND huyện Gia Lộc tặng quà gia đình liệt sĩ

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP cho biết: Trong năm qua, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội quan tâm, cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực. Việc làm này thể hiện sự kế thừa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc; góp phần củng cố hậu phương, tạo niềm tin cho cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Thủ đô trong lòng dân.

Bên cạnh những cố gắng trong công tác chuyên môn, lãnh đạo CATP Hà Nội luôn chỉ đạo các đơn vị quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời trực tiếp thăm hỏi các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 10 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở, trong đó có gia đình đồng chí Bùi Đức Huấn, con đẻ liệt sỹ Bùi Đức La.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng đã nhiệt liệt biểu dương nghĩa cử cao đẹp của Phòng Cảnh sát bảo vệ và cảm ơn Huyện ủy, UBND, MTTQ huyện Gia Lộc đã quan tâm, đồng hành cùng Công an Thủ đô thực hiện tốt chính sách chăm lo người có công, gia đình chính sách, góp phần tô thắm thêm truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô (bên phải)
tặng quà gia đình đồng chí Bùi Đức Huấn
Khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ ảnh 6Lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương chúc mừng gia đình liệt sỹ
Khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sỹ ảnh 7

Nhân dịp khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô đã thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã trao tặng những món quà thiết thực cho thân nhân gia đình liệt sỹ Bùi Đức La.

Tin cùng chuyên mục