Khánh thành khu lưu niệm cố Đại tướng Hoàng Văn Thái

ANTĐ -Ngày 20-12, tại xã Tây An, UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cắt băng khánh thành khu lưu niệm cố Đại tướng Hoàng Văn Thái- Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của QĐNDVN.

Đại tướng Hoàng Văn Thái tên thật là Hoàng Văn Xiêm, sinh năm 1915 trong gia đình nông dân yêu nước tại xã Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Tháng 9 năm 1945, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao trọng trách xây dựng và lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, giữ cương vị Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông trực tiếp tham gia lãnh đạo, chỉ huy nhiều chiến dịch lớn như chiến dịch Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh. Ông cũng là người được phong quân hàm cấp tướng đợt đầu tiên và là 1 trong 10 vị đại tướng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chân dung cố Đại tướng Hoàng Văn Thái

Khu lưu niệm được xây dựng trên khu đất rộng 2.000m2 gồm nhà tưởng niệm chính, nhà truyền thống và một số hạng mục khác, trưng bày hình ảnh cố Đại tướng Hoàng Văn Thái, gia đình và quê hương.