Khánh thành đoạn tranh gốm Venezuela tại Hà Nội

ANTĐ - Sáng 20-11, tại đoạn đê Âu Cơ giao với đường Xuân Diệu, Đại sứ quán Venezuela tại Hà Nội và Công ty Nghệ thuật Tân Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành đoạn tranh gốm mang tên Simon Bolivar - người anh hùng giải phóng của Venezuela (ảnh trên). 
Khánh thành đoạn tranh gốm Venezuela tại Hà Nội ảnh 1

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại sứ Venezuela tại Việt Nam, ông Jorge Rondon Uzcategui cho biết, bức tranh được thiết kế đặc biệt, lấy cảm hứng từ nhà giải phóng Simon Bolivar như một biểu tượng của hòa bình và độc lập. Venezuela mong muốn góp mặt trong tác phẩm nghệ thuật quan trọng này của Hà Nội, như là minh chứng của tình bạn và gắn bó với Việt Nam để thể hiện khát vọng tự do và hòa bình.

Toàn bộ bức tranh được làm trong 2 tháng và được ghép từ gần 1 triệu viên gốm nhỏ  do họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và các cộng sự thực hiện. Bức tranh cao 2m25, dài 12m với hình tượng nhà giải phóng Simon Bolivar  được nhân dân Venezuela và các nước Mỹ La tinh tôn kính.