Khánh thành cột mốc Đại 144 Cửa khẩu chính Huổi Puốc – Na Son

ANTĐ - Sáng 10-1 UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với tỉnh Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào) tổ chức Lễ khánh thành cột mốc Đại 144 tại Cửa khẩu chính Huổi Puốc - Na Son.

Đại biểu nước CHDCND Lào có đồng chí Khăm Đua Dia Cua Nó Hơ Vang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Luông Pha Băng làm trưởng đoàn; phía nước CHXHCN Việt Nam có Thiếu tướng Ngô Văn Hùng, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Phó Tư lệnh Quân khu II; đồng chí Đặng Văn Luyện, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Lào; đồng chí Hoàng Văn Nhân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cắm mốc tỉnh Điện Biên, cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh cùng nhân dân các dân tộc khu vực biên giới 2 tỉnh tham dự.  

Mốc Đại số 144 là cột mốc nằm tại cửa khẩu chính Huổi Puốc – Na Son (xã Mường Lói, huyện Điện Biên và xã Na Son, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng) trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào được Ban chỉ đạo cắm mốc Điện Biên và Luông Pha Băng triển khai xây dựng trong năm 2011. Việc hoàn thành 28 cột mốc quốc giới, trong đó có mốc Đại 144 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xác định chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; đồng thời làm căn cứ pháp lý cho việc quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tạo tiền đề cho việc quy hoạch xây dựng, kế hoạch ổn định phát triển kinh tế- xã hội lâu dài ở khu vực biên giới của mỗi nước, nhất là tại cửa khẩu chính Huổi Puốc- Na Son.

Đại diện lãnh đạo 2 tỉnh biên giới tại lễ khánh thành

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Hoàng Văn Nhân ôn lại lịch sử hào hùng gắn bó lâu đời của hai dân tộc anh em Việt Nam - Lào nói chung cũng như 2 tỉnh Điện Biên, Luông Pha Băng nói riêng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và kỷ nguyên độc lập dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc đưa 2 nước tiến lên theo hướng CNXH. Đồng chí đề nghị hai tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân hai khu vực biên giới quan tâm, giúp đỡ hai đội cắm mốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2012, đồng thời giao cho lực lượng quản lý biên giới hai tỉnh Điện Biên - Luông Pha Băng tổ chức quản lý, bảo vệ cột mốc Đại 144 cùng toàn bộ các cột mốc đã cắm xong theo đúng hiệp định, quy chế biên giới của hai nước, góp phần quản lý bảo vệ đường biên giới chung giữa hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.