Khánh thành Bệnh xá Trại tạm giam số 1

ANTĐ - Ngày 22-8, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành Bệnh xá Trại tạm giam số 1. Tới dự có Thiếu tướng Nguyễn Tiến Dẫn, Cục trưởng Cục Y tế Bộ Công an, Đại tá Đinh Văn Toản, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 68 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, mang ý nghĩa nhân đạo, thể hiện đúng chính sách đối với can phạm, phạm nhân đang bị tạm giam, thụ án.

Trại tạm giam số 1 là đơn vị có số lượng can phạm bị tạm giam, thụ án nhiều nhất trong số 3 trại tạm giam của CATP Hà Nội. Hiện mỗi năm có khoảng 250 lượt phạm nhân điều trị tại các cơ sở y tế bên ngoài thuộc Sở Y tế Hà Nội và Bộ Y tế, gây khó khăn không nhỏ cho lực lượng CBCS làm nhiệm vụ quản giáo. 

Trước tình hình đó, ngày 8-5, Ban Giám đốc CATP đã ký quyết định phê duyệt đề án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Bệnh xá Trại tạm giam số 1 CATP. Sau 2 tháng tích cực và khẩn trương thi công các hạng mục, ngày 20-8, công trinh cải tạo, sửa chữa nâng cấp đã hoàn thành với 3 phòng làm việc cho cán bộ y tế, 9 buồng bệnh với quy mô 80 giường bệnh cùng các trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho can phạm, phạm nhân. 

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tá Đinh Văn Toản đã đề nghị Trại tạm giam số 1 thường xuyên theo dõi sức khỏe của can phạm, phạm nhân, khi phát hiện có bất thường phải được đưa ngay ra bệnh xá để điều trị, thực hiện đúng quy định về đối tượng “có bệnh mới ra bệnh xá”, không để bệnh xá biến thành nơi điều dưỡng cho phạm nhân. Bác sỹ tại Bệnh xá là người chịu trách nhiệm chính về chuyên môn, nếu vượt quá khả năng phải đưa đến cơ sở y tế của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội. Cùng với đó, Phòng Tổ chức cán bộ cũng phải rà soát, tăng cường biên chế đối với lực lượng bác sỹ trại giam, không để nhà tạm giữ nào không có cán bộ y tế.