Khánh thành "Bảo tàng dân tộc học mini" của HV Cảnh sát nhân dân

ANTĐ - Ngày 22 - 7, sau 7 tháng thi công, công trình Nhà trưng bày trang phục các dân tộc Việt Nam của Học viện Cảnh sát nhân dân đã chính thức được đưa vào sử dụng. Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống của Học viện.

Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo cán bộ, học viên trong Học viện


Nhà trưng bày trang phục các dân tộc Việt Nam là không gian văn hóa, nơi lưu giữ trang phục truyền thống và hiện vật của các dân tộc, thể hiện nét văn hóa, tính đa dạng phong phú trong nền văn hóa đa sắc tộc của dân tộc Việt Nam. Đây cũng chính là giáo cụ trực quan sinh động phục vụ cho công tác giáo dục tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, giúp cán bộ, học viên trong Học viện CSND học tập, nghiên cứu và tìm hiểu về văn hóa Việt.  

Lễ cắt băng khánh thành Nhà trưng bày

Tham quan các hiện vật trưng bày 

Đến nay, Nhà trưng bày đã sưu tầm được trên 40 loại trang phục các dân tộc và đang tiếp tục phối hợp với công an các địa phương, để sưu tầm đủ trang phục của 54 dân tộc, góp phần tôn vinh những nét văn hóa độc đáo của đất nước và xây dựng “Bảo tàng dân tộc học mini” trong Học viện ngày một phong phú. 

Sau đây là một số trang phục các dân tộc đặc sắc được trưng bày: