Khánh Hòa: Giải thể các Đội Thanh niên tình nguyện

ANTĐ - Chiều 19-12, thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa có quyết định phê duyệt phương án giải thể các Đội Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội miền núi của Tỉnh Đoàn Khánh Hòa. 
Năm 2003, Khánh Hòa triển khai thực hiện Dự án tổ chức các Đội Trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn. Đến năm 2005, dự án này kết thúc nhưng Đội Trí thức trẻ Khánh Hòa không giải tán mà phát triển thành 13 đội ở các xã miền núi. 
Theo báo cáo giám sát của HĐND tỉnh Khánh Hòa, trong giai đoạn đầu lực lượng hoạt động tích cực, nhưng từ năm 2009 đến nay hoạt động của Đội Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội miền núi của Tỉnh Đoàn Khánh Hòa lại không hiệu quả. Trong khí đó hằng năm, ngân sách Nhà nước đều tăng chi từ 2 lên 3 tỉ đồng/năm để trả lương và các chi phí khác cho lực lượng này. Riêng năm 2013, dự kiến chi gần 4 tỉ đồng nhưng HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị không bố trí. Lực lượng này biên chế 130 đội viên nhưng đến nay chỉ có hơn 60 đội viên. 
UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Nội vụ thu xếp, bố trí việc làm cho các thanh niên tình nguyện theo nguyện vọng và phù hợp tình hình thực tế; Sở Lao động- Thương binh và xã hội đào tạo nghề và giải quyết việc làm; Bảo hiểm xã hội tiến hành chốt sổ Bảo hiểm xã hội.