Khẳng định vai trò của sách, trong lực lượng Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 13-4, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát động phong trào đọc sách “Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” hưởng ứng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 8...

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in và phát hành, lưu giữ sách trong CAND. Đồng thời xây dựng và phát triển văn hóa đọc, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách đối với sự phát triển kiến thức, kỹ năng tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách của người chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát động phong trào đọc sách trong lực lượng CAND

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát động phong trào đọc sách trong lực lượng CAND

Đồng thời, giới thiệu rộng rãi đến CBCS các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong CAND; kết quả phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong CAND với các bộ, ban - ngành ngoài lực lượng CAND về chương trình phối hợp công tác trong lĩnh vực thư viện và ký kết chương trình phối hợp công tác trong thời gian tới; tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ chương của Nhà nước, Bộ Công an về phát triển văn hóa đọc; giới thiệu các xuất bản phẩm về lực lượng vũ trang nhân dân, các chiến công vẻ vang của lực lượng CAND; các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật của CAND...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Công tác Đảng và công tác chính trị trong thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Công tác Đảng và công tác chính trị trong thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

Cũng trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra triển lãm sách về lực lượng CAND với hơn 1.000 đầu sách/ 3000 cuốn sách về Lịch sử CAND Việt Nam; lực lượng CAND trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài lực lượng về đề tài CAND, các chiến công vẻ vang của lực lượng CAND; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; các tác phẩm về lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng lực lượng, công tác đảng và công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật của CAND; các tác phẩm về Đảng, Bác Hồ... và triển lãm ảnh về công tác thư viện trong CAND.

Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ thông tin và truyền thông và Hội Thư viện Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2021-2026

Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ thông tin và truyền thông và Hội Thư viện Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2021-2026

Phát động phong trào, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, để xây dựng phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong Công an nhân dân thực sự hiệu quả và Ngày hội sách với chủ đề “Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đạt được mục đích Công an các đơn vị, địa phương và mỗi CBCS Công an cần phải xác định xây dựng phong trào đọc và triển văn hóa đọc là một nhiệm vụ chính trị của địa phương; lãnh đạo phải gương mẫu đi đầu trong việc đọc sách, mỗi CBCS, nhất là đoàn viên, thanh niên, học viên Công an phải có tinh thần ham mê học tập, tìm tòi, sáng tạo nâng cao trình độ thông qua sách báo.

Các đại biểu tham quan triển lãm sách trong khuôn khổ chương trình

Các đại biểu tham quan triển lãm sách trong khuôn khổ chương trình

Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng trang thiết bị hiện đại, từng bước tiến hành chuyển đổi số các thư viện, phòng đọc, tủ sách tại đơn vị. Đảm bảo môi trường đọc thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, cần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các tài liệu, ấn phẩm phát hành. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, marketing thư viện trong kỷ nguyên Internet dưới mọi hình thức.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Công tác Đảng và công tác chính trị trong thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong CAND và Chương trình phối hợp công tác giữa Cục Công tác Đảng và công tác chính trị với Vụ thư viện, Bộ Văn hoá thể thao và du lịch

Cũng tại buổi lễ, 3 đơn vị là Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ thông tin và truyền thông và Hội Thư viện Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2021-2026. Bộ Thông tin và truyền thông cũng đã trao tặng Thư viện CAND hơn 1.000 đầu sách.

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8, CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam và triển lãm ảnh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự kiến ngày sách Việt Nam lần thứ 8 và triển lãm ảnh được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội trong thời gian từ ngày 22 đến 25-4 với 2 nội dung chính là triển lãm, giới thiệu các đầu sách với chủ đề, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; triển lãm ảnh cũng với chủ đề này, trọng tâm giới thiệu hình ảnh về các hoạt động tiêu biểu của CATP và các đơn vị; hình ảnh CBCS Công an Thủ đô tận tụy với công việc; những hình ảnh vì nhân dân phục vụ qua thực hiện cao điểm và chiến dịch cấp CCCD...