Vòng loại Euro 2012:

Khẳng định ưu thế

ANTĐ - Cuối tuần qua, Đức trở thành đội bóng đầu tiên vượt qua vòng đấu loại để gia nhập với đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine dự VCK Euro 2012 với 8 chiến thắng và đội tuyển Tây Ban Nha cũng đứng trước cơ hội tốt để tiếp tục nối dài chuỗi trận hoàn hảo của mình tại Bảng I.

ĐT Tây Ban Nha sẽ dễ dàng lấy tấm vé dự VCK

Nhiệm vụ còn lại của đội tuyển Tây Ban Nha là giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Liechtenstein ở Logrono, công việc được đánh giá là không thể đơn giản hơn đối với thầy trò HLV Vicente Del Bosque. Chính vì vậy, khả năng thầy trò Vicente Del Bosque bảo đảm tấm vé vượt qua vòng loại trước 2 trận cuối cùng gần như là điều không phải bàn cãi.

Trong khi đó, một gương mặt khác có thể “cập bến” Ba Lan và Ukraine ở lượt trận này là nhà vô địch World Cup 2006, Italia. Cũng giống như Tây Ban Nha, các cầu thủ Italia sẽ giành quyền đi tiếp nếu chiến thắng, nhưng mục tiêu của họ có vẻ khó khăn hơn bởi đối thủ là Slovenia. Slovenia là 1 trong số các đại diện của châu Âu đua tranh tại World Cup mùa hè năm ngoái và họ được đánh giá là mối đe doạ không nhỏ đối với người Italia, nhất là sau khi Azzurri rất chật vật mới giành trọn 3 điểm trong chuyến du đấu tới Đảo Faroe vào cuối tuần qua.

Ở diễn biến khác, các tên tuổi lớn như Hà Lan, Anh, Pháp chưa thể giành vé đi tiếp nhưng sẽ tiến rất gần tới Euro 2012 nếu giành trọn 3 điểm ở lượt trận này. Hà Lan chỉ là 1 trong 3 đội toàn thắng tại chiến dịch vòng loại nhưng hiện chỉ hơn 6 điểm so với đối thủ đứng sau là Thụy Điển tại Bảng E. Kể cả trường hợp giành trọn 3 điểm tại Phần Lan, “Cơn lốc da cam” vẫn phải chờ đợi tới lượt trận tiếp theo trong bối cảnh Thụy Điển nhiều khả năng sẽ dội cơn mưa bàn thắng vào lưới San Marino, đội vừa bị Hà Lan đánh bại 11-0 vào cuối tuần qua.

Trong khi đó, đội tuyển Anh mới chỉ thiết lập vị trí thuận lợi, với khoảng cách 3 điểm nhiều hơn so với Montenegro sau chiến thắng 3-0 tại Bulgaria vào cuối tuần qua. Tương tự như vậy, Pháp sẽ tiến gần hơn tới Ba Lan và Ukraine nếu đánh bại Romania. Pháp hiện dẫn đầu Bảng D với 3 điểm nhiều hơn Bosnia-Herzegovina.