Khẩn trương tăng tốc công trình trọng điểm

ANTĐ - Sáng 31-3, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Hà Nội đã có cuộc họp với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Khẩn trương tăng tốc công trình trọng điểm  ảnh 1Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm sẽ tác động tích cực đến kinh tế và đời sống người dân (Trong ảnh: Đường vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng là một trong những dự án trọng điểm phải hoàn thành trong năm 2015)

Cải cách thủ tục tạo tác động tích cực 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết, quý    I-2015, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,6% (cao hơn so với quý I-2014 là 6,6%). Công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá từ 7,5-8%, thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Ngành dịch vụ ước tăng 7,9%... 

Ông Hà Minh Hải - Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, số lượng doanh nghiệp tăng, kết quả thu có tiến triển. Cải cách thủ tục hành chính đã tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Liên quan tới vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp, ông Hà Minh Hải cho biết: “Chúng ta đã hỗ trợ doanh nghiệp rất quyết liệt, nhất là trong việc kiểm tra quyết toán, tạo điều kiện cổ phần hóa doanh nghiệp”. 

Gỡ nút thắt GPMB 

Xoay quanh các dự án trọng điểm trên địa bàn quận Ba Đình, ông Hoàng Trọng Quyết, Bí thư Quận ủy Ba Đình thông tin: “Quận Ba Đình có 4 dự án trọng điểm đang triển khai. Trong đó, quận đã hoàn thành dự án đường Trần Phú – Kim Mã. Với dự án đường vành đai 2, tổng số phương án giải phóng mặt bằng là 489 phương án, đến nay đã hoàn thành 413 phương án, đảm bảo sẽ bàn giao mặt bằng đúng tiến độ là trước ngày 30-4. Với dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2, đã phê duyệt 100% các phương án GPMB, dự kiến bàn giao toàn bộ trong tháng 4. Tại dự án đường sắt trên cao, đoạn đi qua địa bàn, quận Ba Đình đang cùng các sở, ngành, chủ đầu tư tích cực triển khai...”.

Về công tác GPMB, ông Trương Quang Thiều - Trưởng Ban chỉ đạo GPMB TP Hà Nội cho biết: “TP Hà Nội có hơn 1.200 dự án đang triển khai, khối lượng GPMB rất lớn, tác động trực tiếp tới tiến độ, chất lượng công trình. Do đó, cần có giải pháp quyết liệt, cụ thể, trực tiếp để tháo gỡ vướng mắc”. 

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng: “Cần đa dạng hóa phương thức tạo dựng quỹ nhà tái định cư đáp ứng kịp thời cho công tác GPMB. Chúng ta có thể tính chênh lệch và trả cho người dân bằng tiền để người dân có thể mua nhà tái định cư theo giá thị trường. Việc này đã được triển khai tại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, khu vực quận Thanh Xuân, đường Trường Chinh...”. 

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nêu rõ: “Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Các cấp, ngành và các doanh nghiệp vẫn có thể làm tốt hơn nữa. Do đó, cần tập trung khắc phục những hạn chế, tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh, trách nhiệm thực hiện công vụ, cải cách thủ tục hành chính, giải quyết hàng tồn kho”.

Với các dự án trọng điểm, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: “TP đã cân nhắc nguồn lực, giảm số lượng các công trình trọng điểm để thực hiện. Tuy nhiên, để hoàn thành 22 dự án cũng không dễ. Công tác GPMB hiện còn chậm, cần chủ động, linh hoạt vận dụng nhiều biện pháp tổng hợp và trên hết là yêu cầu tinh thần làm việc trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền”. 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị lưu ý: “Việc hoàn thành các công trình này có ảnh hưởng tích cực tới kinh tế - xã hội, đời sống người dân, vì vậy chúng ta phải quyết tâm thực hiện. Các cấp, ngành phải tập trung với trách nhiệm cao nhất, nhanh chóng rà soát, làm rõ vướng mắc, khó khăn, đồng thời đề ra biện pháp giải quyết thúc đẩy tiến độ các dự án”.