CAQ Hai Bà Trưng:

Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

ANTĐ - Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 (có tên quốc tế là Mirinae)  làm mưa dông kéo dài từ đêm 27-7 đến sáng ngày 28-7 đã khiến không ít hộ dân trên địa bàn quận TP Hà Nội nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng phải chịu những thiệt hại nặng nề.

Lực lượng CAQ Hai Bà Trưng tích cực tham gia khắc phục sự cố thiên tai

Qua kiểm tra thực tế, cùng ngày, Đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng CAQ Hai Bà Trưng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp đánh giá tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và chỉ đạo các lực lượng Công an các phường và các đội nghiệp vụ, phối hợp cùng với Quận đội Hai Bà Trưng và các lực lượng chức năng khác như Công ty Cây xanh, Công ty Điện lực, Xí nghiệp Môi trường đô thị... tiếp tục rà soát cây xanh đổ, gãy trên địa bàn; tổ chức thu dọn hiện trường, đảm bảo vệ sinh môi trường, kiểm đếm chính xác, phân loại cây đổ, gãy đưa về kho lưu trữ một cách nhanh chóng, tích cực, khẩn trương.

Nhiều cây cổ thụ bị mưa, bão quật đổ gây khó khăn đi lại cho người dân

Đến 11h45’ cùng ngày, tình hình trên địa bàn quận đã được kiểm soát, đảm bảo sự ổn định sinh hoạt của người dân. Theo thống kê có ít nhất 3 ôtô bị hư hỏng do cây đổ, 9 cột điện bị đổ gãy, 1 tường rào bằng tôn dài 30m bị đổ (địa bàn phường Vĩnh Tuy), 1 cột đèn cao áp bị đổ, 1 nhà bị tốc mái, 7 cây to đổ vào nhà gây thiệt hại nặng nề, 29 biển quảng cáo bị nghiêng, đổ.

Nhiều ôtô bị cây đổ gây thiệt hại lớn

Tổng cộng có tất cả 140 cây bị đổ, bật gốc trong đó có cây có giá trị cao gồm 1 cây sưa, ngoài ra có 31 cây to bị đổ chủ yếu là xà cừ, còn lại 108 cây thuộc loại phượng và bằng lăng.