Khẩn trương chấm dứt dự án “treo” hơn 20 năm

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo mới nhất về tiến độ xử lý GPMB dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ Ba Mẫu (quận Đống Đa), một trong những dự án “treo” kéo dài kỷ lục trên địa bàn các quận nội thành.

Đường dạo quanh hồ Ba Mẫu vẫn chưa được GPMB - ảnh chụp chiều 4-7

Theo người dân phường Phương Liên, quận Đống Đa, từ những năm 1990-1991, các hộ dân đã nhận được thông báo sẽ GPMB, thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật hồ Ba Mẫu. Thế nhưng, tới nay, dự án vẫn giậm chân tại chỗ. Hệ lụy là dù sống ngay giữa trung tâm Hà Nội, nhưng trên địa bàn phường Phương Liên, nhiều khu dân cư phải sống cảnh nhà không số, không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chiều 4-7, ông Bùi Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Phương Liên cho biết, do dự án bị “treo”, nhiều năm nay, người dân sống ven hồ Ba Mẫu thuộc địa bàn phường đã buộc phải sống chung với con đường quanh hồ bị hư hỏng và xuống cấp nặng. Do mặt đường bị nhiều “ổ trâu, ổ gà” luôn úng ngập nên người dân điều khiển phương tiện giao thông qua đây rất nguy hiểm, nhất là vào ban đêm.

Trước đó, tại cuộc tiếp xúc cử tri với các ĐBQH TP Hà Nội ngày 3-7, vấn đề hồ Ba Mẫu tiếp tục được đưa ra. Cử tri Nguyễn Trà Lý (phường Phương Liên) đặt câu hỏi: “Phải chăng công tác quản lý đất đai có vấn đề khuất tất khi một dự án cải tạo hồ đã kéo dài tới 21 năm, thay 6 chủ đầu tư vẫn chưa thể hoàn thành?”. Cử tri tỏ ra rất bức xúc bởi đi cùng với dự án “treo” là người dân không được cấp “sổ đỏ”. “Không biết vòng luẩn quẩn này còn kéo dài tới bao giờ?” - cử tri nêu câu hỏi.

Ngày 4-7, liên quan tới dự án “treo” lâu năm này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Theo đó, về công tác GPMB, trên địa bàn phường Trung Phụng, đối với 7/22 phương án GPMB được bố trí đất tái định cư, TP cho phép bố trí thanh toán tạm cư bằng tiền theo quy định để các hộ tự bố trí, di chuyển, thực hiện bàn giao mặt bằng. Đối với 15/22 phương án bị cắt xén một phần diện tích đất, UBND quận Đống Đa trả tiền xong trước ngày 5-7.

Trên địa bàn phường Phương Liên, đối với 12/29 phương án GPMB được bố trí đất tái định cư, TP cho phép bố trí thanh toán tạm cư bằng tiền theo quy định để các hộ tự bố trí, di chuyển, thực hiện bàn giao mặt bằng. Đối với 13/29 phương án cắt xén một phần diện tích đất, UBND quận trả tiền xong trước ngày 20-7. Với 4 trường hợp còn lại, sử dụng hồ sơ quản lý hiện có để lập phương án, để từ ngày 5-7, công bố công khai phương án và thực hiện các bước GPMB theo quy định của pháp luật.

UBND TP cũng chỉ đạo Sở TN-MT căn cứ diện tích quỹ đất tái định cư thực tế, các phương án bố trí tái định cư cụ thể để cân đối, chia lô các ô đất tái định cư cho phù hợp. TP giao ông Trần Việt Trung - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa là đầu mối chỉ đạo, điều hành công tác GPMB dự án. Đồng thời, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng) bố trí 4-5 cán bộ hàng ngày để làm việc theo chỉ đạo của UBND quận Đống Đa, nhằm giải quyết dứt điểm công tác lên phương án, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các cơ quan liên quan khác có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về việc giải quyết đường tạm cho nhân dân đi lại, TP yêu cầu UBND quận Đống Đa làm việc cụ thể với các hộ dân và phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC để duy trì tuyến đường tạm phục vụ nhân dân đi lại trong thời gian chưa thi công được tuyến đường theo quy hoạch.

Các cấp chính quyền cũng đều thừa nhận thực tế, việc cải tạo hồ Ba Mẫu rất chậm, ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân. Do đó, dự án không thể kéo dài tiến độ thêm. Nếu trong tháng 7 dứt điểm được công tác GPMB, dự án có thể hoàn thành vào quý IV-2012. Tất nhiên, để có được kết quả đó cũng không đơn giản, bằng chứng chính là sự kéo dài dai dẳng hơn 20 năm qua của dự án này.