Khán giả ở Việt Nam có thể không được xem World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản quyền phát sóng các trận đấu của World Cup Qatar 2022 tại Việt Nam có giá tới 15 triệu USD - khoảng 350 tỷ đồng, con số quá cao so với khả năng chi trả của bất kỳ Đài truyền hình nào ở nước ta.

Thời điểm World Cup 2022 còn khoảng 4 tháng là khởi tranh, một đối tác bán bản quyền truyền hình giải đấu này ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã đưa ra mức giá 15 triệu USD (khoảng 350 tỷ đồng), cho bất kỳ Đài truyền hình nào ở Việt Nam muốn phát sóng Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Qatar.

Bản quyền World Cup 2022 ở Việt Nam có giá 350 tỷ đồng

Bản quyền World Cup 2022 ở Việt Nam có giá 350 tỷ đồng

Theo tìm hiểu, con số này cao hơn 30% so với bản quyền truyền hình World Cup 2018, giải đấu đến được với khán giả Việt Nam một cách chính thống với giá khoảng 12 triệu USD.

Hiện tại, các đơn vị truyền thông lớn trong nước đang họp bàn để cùng nhau chia sẻ "miếng bánh" đắt đỏ này. Tiêu chí của các bên là không mua với giá gốc mà đối tác trên đưa ra, và cũng không mua bằng mọi giá.

Đại diện một Đài truyền hình lớn ở Việt Nam chia sẻ: "Với mức giá 350 tỷ đồng mà đối tác đưa ra, mỗi trận đấu chúng tôi phải thu khoảng 10-15 tỷ tiền quảng cáo mới không bị lỗ. Số tiền này không thể đạt được với các trận đấu ở vòng bảng, may ra phải vào bán kết hoặc chung kết. Nhưng với mức thu trên, gần như người xem cứ bật tivi là lại thấy quảng cáo, không còn sóng cho các trương trình bên lề khác. Chúng tôi có sự cân nhắc kỹ và dĩ nhiên đài không mua bằng mọi giá".

Điều này đồng nghĩa nếu quá trình thương thảo không thuận lợi, khán giả ở Việt Nam hoàn toàn có thể phải trải qua một kỳ World Cup 2022 không được theo dõi trực tiếp trên sóng truyền hình.

Năm 2018, người hâm mộ cũng từng phải đối mặt với viễn cảnh này, trước khi một số doanh nghiệp lớn đóng vai Mạnh Thường Quân vào phút chót, ra tay giúp sức Đài THVN mua bản quyền phát sóng giải đấu ở Nga đến với khán giả.