Cùng đó, Cục cũng yêu cầu các đơn vị xuất nhập khẩu thuốc khẩn trương liên hệ với các đối tác nước ngoài tìm kiếm nguồn cung ứng thuốc điều trị ngộ độc nấm (trong đó có sản phẩm bột pha tiêm Silibirin, biệt dược Legalon SIL của Rottapharm S.p.A – Italy) và các thuốc cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt để cung cấp đầy đủ, kịp thời cho các cơ sở điều trị có nhu cầu.
Trong số 14 bệnh nhân bị ngộ độc nấm từ Thái Nguyên và Tuyên Quang vào điều trị tại Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai, đến thời điểm này đã có 3 trường hợp tử vong, một trường hợp được chữa khỏi, còn lại 10 trường hợp vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.