Khám phá xứ sở Kim Chi

ANTĐ - Dễ hiểu vì sao những năm gần đây, lượng du khách Việt Nam đến Hàn Quốc ngày càng đông, gia tăng chóng mặt qua từng năm. Một phần vì chính sách Visa đã cởi mở hơn, phần nữa du lịch Hàn Quốc mang lại cho du khách cảm giác thích thú, trải nghiệm với những nét văn hóa, phong tục rất riêng chỉ có tại xứ Kim Chi.

Thăm "Thiên đường tình yêu" đảo Jeju

Hàn Quốc cũng được chia ra các mùa trong năm, nhưng dù đang ở giữa mùa hè thì nhiệt độ ban ngày tại Hàn Quốc cũng không vượt quá 30 độ C. Ấn tượng đầu tiên đối với du khách lần đầu đặt chân đến xứ sở Kim Chi là không khí trong lành, mát mẻ, nhất là đối với các nước trong khu vực có khí hậu khắc nghiệt như Việt Nam, Lào, Thái Lan…

Hàn Quốc vốn đã nổi danh với các địa điểm tham quan “đẹp như mộng” qua các bộ phim truyền hình như Mối tình đầu, Trái tim mùa thu, Nàng Dea Jang Geum… Vì vậy, được tham quan đất nước Hàn Quốc càng mang lại sự tò mò, thích thú đối với mỗi du khách Việt nói chung và du khách các nước nói riêng. Sân bay quốc tế Incheon ở Thủ đô Seoul luôn trong tình trạng động đúc. Dù vừa qua, đất nước Hàn Quốc là tâm điểm của đợt dịch Mers- Cov nhưng lượng khách đi lại dường như không giảm.

Đảo Jeju là nơi quay các bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc với phong cảnh lãng mạn, nên thơ

Đến Hàn Quốc, không thể không đến thăm đảo Jeju hay còn được gọi với cá tên “Hòn đảo của tình yêu”. Từ sân bay quốc tế Incheon, du khách sẽ di chuyển bằng tàu điện ngầm đến sân bay Gimbo để thực hiện chuyến bay đến sân bay quốc tê Jeju.

Đảo Jeju là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc và cũng là tỉnh nhỏ nhất của đất nước này. Hòn đảo có diện tích bề mặt 1.846km 2. Nhờ nằm cách đất liền 130km nên đảo Jeju chịu ảnh hưởng bởi khối khí đại dương: mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Nhiệt độ cao nhất trong những tháng hè không quá 33°C và không dưới 10°C vào mùa đông.

Nằm giữa trung tâm đảo Jeju là núi Hallasan, ngọn núi cao nhất Hàn Quốc và là một núi lửa không còn hoạt động. Ngọn núi này cao 1.950m trên mực nước biển, bao quanh là 360 núi lửa vệ tinh.

Ngày trước, đảo Jeju là vùng đất nghèo đói nhất Hàn Quốc vì tách rời với đất liền, đất canh tác không nhiều. Cây trồng ở đây chỉ toàn cam, quýt, hồng. Thời phong kiến, đây là vùng đất để lưu đày các phạm nhân.

Trái ngược với Seoul nhộn nhịp, tấp nập người và xe, nhà cao tầng san sát, Jeju lắng đọng và êm đềm, xứng đáng với danh hiệu “hòn đảo của hòa bình”. Đối với người Hàn Quốc, hòn đảo Jeju xinh đẹp với phong cảnh thanh bình, bờ biển tràn ngập nắng và gió, là địa điểm lý tưởng cho những kỳ nghỉ trăng mật của các đôi tình nhân, hay vợ chồng mới cưới hoặc những kỳ nghỉ giúp gắn kết gia đình.

Đến thiên đường mua sắm Dongdeamun

Sau những ngày nghỉ ngơi, thư giãn ở đảo Jeju, du khách sẽ quay lại Seoul để đến với những thiên đường mua sắm, một điểm cũng khá khác biệt tại đất nước Hàn Quốc.

Dongdaemun là khu chợ đa dạng với đủ loại mặt hàng từ truyền thống đến hiện đại, nằm ở Jongogu, Seoul. Khu chợ được chi thành 5 khu mua sắm với hơn 500 cửa hàng lớn nhỏ.  Nơi đây được phái đẹp rất yêu thích bởi sự đa dạng của các mặt hàng vải, quần áo, phụ kiện, đồ cưới, đồ thể thao… với giá cả phải chăng. Đặc biệt, Dongdaemun còn là nơi thường xuyên tổ chức các lễ hội quốc tế vào tháng 5 hàng năm, các lễ hội thời trang, âm nhạc, nhảy múa, trưng bày nghệ thuật tham dự của nhiều nước trên thế giới và khu vực.

Thiên đường mua sắm ở Dongdeamun với giá cả khá phải chăng

Buổi tối tại Seoul, du khách có thể lang  thang mua sắm không biết mệt ở khu chợ sầm uất này, chợ gần như mở thâu đêm. Đặc biệt, các mặt hàng tại chợ Dongdeamun từ bình dân đến cao cấp đều có niêm yết giá rõ ràng, nên du khách không lo bị bắt chẹt. Du khách cũng có thể trả giá  cho sản phẩm của mình, nhưng lưu ý một điều, người Hàn Quốc khá khái tính, họ sẽ cảm thấy tự ái nếu như bạn trả giá sản phẩm của họ quá thấp.


Và đừng quên đồ ăn đường phố Seoul về đêm

Sau khi lang thang mua sắm ở các khu mua sắm, đã mệt và đói, bạn nên tìm đến các quán lều hay còn gọi pojangmacha là những quán nhỏ bên đường, dựng lên từ các tấm bạt màu cam không thấm nước, dựng quanh một chiếc xe đẩy di động bán đồ ăn uống bình dân. Nó được ví giống như một quán ăn nhanh với giá cả phải chăng phù hợp túi tiền của mọi người. Do đó, nó nhanh chóng trở thành điểm dừng chân lý tưởng của những ai muốn khám phá ẩm thực xứ sở kim chi này. Không gian quán nhỏ mà ấm cúng với bàn ghế đơn sơ.

Quán lều, một trong những nét ẩm thực đặc trưng đừng bỏ lỡ khi đến xứ sở Kim chi

Đến đây, du khách sẽ có thể thỏa thích thưởng thức rất nhiều món ăn đặc trưng của xứ sở này. Tuy đồ ăn khá bình dân với tầm 2.000 won bạn có thể thưởng thức đầy đủ các món như bánh gạo cay, bánh kếp, các xiên que, bánh cá xiên…

Một địa điểm nữa mà bạn cũng không nên bỏ qua khi đến Hàn Quốc là tham quan đảo Nami. Đảo Nami cách thủ đô Seoul 63 km về phía tỉnh Chuncheon (phía nam Hàn Quốc), chạy xe ôtô mất khoảng một tiếng đồng hồ. Hòn đảo xinh đẹp này được đặt theo tên của vị tướng nổi tiếng, người đã có công lớn dẹp loạn vào thế kỉ 13.

Đảo Nami với những hàng dương, hàng ngân níu chân du khách

Khí hậu tại Nami mát mẻ và khoáng đạt quanh năm. Khu trung tâm đảo là một bãi cỏ xanh mướt rộng 260.000 m2 với những cây hạt dẻ và bạch dương bao quanh. Ngoài ra, một vườn thú, một vườn bách thảo, một chiếc hồ rộng với những chiếc thuyền mộc nho nhỏ và nhiều khu vui chơi giải trí khác sẽ mang lại cho bạn nhiều thú tiêu khiển nhẹ nhàng. Mùa thu là mùa đẹp nhất cho du khách đến tham quan đảo Nami khi các hàng cây ngân và dương chuyển màu.

Hiện hãng hàng không Vietjet Air đã mở đường bay thẳng Hà Nội/TP. HCM- Hàn Quốc. Trong đó, Đường bay Hà Nội – Seoul của VietJet có thời gian thuận lợi cho du khách, khởi hành từ Hà Nội lúc 1h45 và đến Hàn Quốc lúc 7h55 (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 11h05 (giờ địa phương) từ Hàn Quốc và tới Hà nội lúc 14h10, được khai thác thời gian đầu với tần suất 7 chuyến khứ hồi/tuần, thời gian bay mỗi chặng vào khoảng 5 tiếng, cung ứng 2.520 chỗ/tuần cho hành khách.