Khám phá vụ mua bán người

ANTĐ - Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Từ cuối tháng 7-2011, đến tháng 11-2011, Tiên cùng đồng bọn đã gây ra 6 vụ (9 nạn nhân) đưa sang Trung Quốc bán cho ổ mại dâm với giá 15 đến 30 triệu đồng/người.

Ngày 27-11, Phòng CSHS CATP Hà Nội triệt phá ổ nhóm mua bán người, bắt 6 đối tượng, gồm: Đỗ Văn Tiên (SN 1991, ở Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên); Vũ Đình Phố (SN 1990, ở Tống Trân, Phủ Cừ, Hưng Yên); Vũ Thị Hồng (SN 1977, ở Thọ Minh, Kim Động, Hưng Yên); Nguyễn Thị Hoà (SN 1977, ở Giang Tiên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng); Nguyễn Thị Phượng (SN 1962, ở Bảo Yên, Thanh Thuỷ, Phú Thọ) và Nguyễn Hoàng Cương (SN 1988, ở Bảo Yên, Thanh Thuỷ, Phú Thọ, hiện đang ở Trung Quốc).

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Từ cuối tháng 7-2011, đến tháng 11-2011, Tiên cùng đồng bọn đã gây ra 6 vụ (9 nạn nhân) đưa sang Trung Quốc bán cho ổ mại dâm với giá 15 đến 30 triệu đồng/người. Phòng CSHS CATP đã phối hợp với Công an thị xã Móng Cái và Công an Trung Quốc giải cứu được 4 nạn nhân: Vũ Thị T (SN 1988, trú ở tổ 18, Xuân Trường, Nam Định); Trương Thị L (SN 1993, ở K9, Cao Lộc, Lạng Sơn); Đỗ Thị H (SN 1994); Đặng Thị N (SN 1995, cùng trú ở Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên). Hiện công an đang điều tra mở rộng.