Khám phá vụ buôn bán 33,5kg vàng Trung Quốc nhập lậu

ANTĐ - Số vàng Trung Quốc không rõ nguồn gốc vừa bị thu giữ gồm hơn 4.000 sản phẩm trang sức có tổng trọng lượng gần 33,6kg, trị giá khoảng 21 tỷ đồng.

Chiều nay (13-1), Thượng tá Thành Kiên Trung - Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CATP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng của đơn vị này vừa khám phá chuyên án buôn bán, vận chuyển trái phép vàng trang sức qua biên giới, tạm giữ 2 đối tượng có liên quan.

Khám phá vụ buôn bán 33,5kg vàng Trung Quốc nhập lậu ảnh 1

Số vàng bị thu giữ không rõ nguồn gốc, trị giá khoảng 1 triệu USD

Theo thông tin ban đầu, hồi 11h ngày 11-1, tại khu vực bãi gửi xe trước cửa siêu thị Metro (đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng đang giao nhận 33 bọc vàng trang sức do Trung Quốc sản xuất.

Bước đầu, cơ quan công an xác định người giao số vàng trang sức không rõ nguồn gốc là Bùi Thị Loan (SN 1957, ở 36 Vạn Ninh, Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh. Người nhận hàng là Cơ Kiên Sơn (SN 1957, ở khu 628 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội).

Khám phá vụ buôn bán 33,5kg vàng Trung Quốc nhập lậu ảnh 2

Cơ quan CSĐT đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Cơ Kiên Sơn và Bùi Thị Loan

Khám phá vụ buôn bán 33,5kg vàng Trung Quốc nhập lậu ảnh 3

Lô hàng này gồm 4.319 sản phẩm vàng trang sức loại 18K có tổng trọng lượng 33,577kg

 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ xác định lô vàng trang sức trên được nhập lậu từ Hồng Kông qua biên giới Việt - Trung để đưa về Hà Nội và một số địa phương tiêu thụ. 

Lô hàng này gồm 4.319 sản phẩm vàng trang sức loại 18K có tổng trọng lượng 33,577kg, trị giá khoảng 1 triệu đô (tương đương 21 tỷ đồng).

Cơ quan CSĐT đã ra lệnh khám xét khẩn cấp các đối tượng liên quan và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.