Khám phá ổ nhóm chuyên trộm xe máy ở khu công nghiệp

ANTĐ - Ngày 6-5, cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh thông tin: Nhóm tội phạm chuyên trộm cắp xe máy do Lê Đình Thìn, SN 1987, ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh đã sa lưới. Với bản chất liều lĩnh, manh động, Thìn chỉ đạo đàn em cảnh giới và dùng kìm cộng lực cắt phá khóa cổng nhà dân để trộm cắp tài sản. 

Khoảng 5h ngày 22-3, Thìn cùng đồng bọn đã dùng kìm cộng lực phá khóa cổng, đột nhập một nhà dân ở thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, lấy trộm chiếc xe kiểu Dream… Trong quá trình điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Thìn, CAH Đông Anh làm rõ rạng sáng 30-3, Thìn cùng Lê Đắc Trung, SN 1992, ở thôn Bầu, xã Kim Chung, tiếp tục đột nhập một hộ dân ở thôn Nhuế, xã Kim Chung để trộm cắp xe máy. Trong vụ án này, Trung đã bị gia chủ bắt giữ, giao cho cơ quan điều tra CAH Đông Anh xử lý.

Mở rộng điều tra, CAH Đông Anh được biết tối 1-2, Thìn cùng đồng bọn đã gây ra vụ trộm chiếc xe máy tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh. Chiếc xe này lúc đó được chủ sở hữu để ở ven đường đi và chìa khóa vẫn cắm ở ổ điện của xe. Quá trình khai thác, Thìn khai đã cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ trộm và tiêu thụ tài sản bằng những phương thức thủ đoạn rất tinh vi. Sau khi trộm được xe máy, Thìn mang xe tang vật đến nhà “đối tác” ở xã Tráng Việt, huyện Mê Linh để “thửa” số khung, số máy, từ đó mang bán. Có những chiếc xe do Thìn cùng đồng bọn trộm cắp, đã được chúng tiêu thụ ở vùng sâu, vùng xa, cách Hà Nội hàng trăm cây số.