Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng

ANTĐ - Thế giới được ví như một kho chứa khổng lồ với vô vàn những công trình đáng kinh ngạc, từ tàn tích của các nền văn minh cổ đại, đến những tàn dư của các kiến trúc mới trong thế kỉ 19 và 20…
Những tàn tích này từng là niềm tự hào trong thời đại cũ. Tuy nhiên, theo thời gian cùng với những phát triển khoa học kĩ thuật, xu hướng thay đổi, thảm họa thiên nhiên và vố số các lý do khác, các công trình vĩ đại này dần trôi vào dĩ vãng.

Dưới đây là một số tuyệt tác con người đã từng tạo dựng nên; cho dù bây giờ hầu như tất cả đều nằm trong tình trạng bị bỏ rơi, những tuyệt tác này vẫn luôn là tiêu chuẩn để đánh giá năng lực kĩ thuật và kiến trúc đương thời.

Cung điện xã hội Familistère (Pháp)

Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 1

Vào khoảng thời gian giữa năm 1856 đến 1859, nhà tư bản công nghiệp, đồng thời cũng là nhà cải cách người Pháp, Jean-Baptiste André Godin, bắt đầu phát triển cung điện xã hội (Familistère) với mục đích chính là cải thiện nhà ở cho công nhân, đồng thời điều hành sản xuất, thương mại, giáo dục và giải trí. 

Toàn bộ khu vực này bao gồm một nhà máy, một xưởng đúc và ba tòa nhà 4 tầng rộng lớn được dùng để cung cấp nơi ăn chốn ở cho 1.200 người. Phần mái phía trên sân trong được làm bằng kính thủy tinh để trẻ con có thể vui chơi dưới bất kì kiểu thời tiết nào. 
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 2
Cửa hàng và phòng nghỉ đều được xây ở một khu riêng biệt. Hàng hóa được mua vào với giá sỉ và bán ra với giá lẻ tại các cửa hàng do chính các công nhân điều hành. 
Phát triển trên 20 năm sau cuộc cải cách năm 1848 ở Pháp, chính sách cải cách xã hội của Godin, điển hình là cung điện Familistère, vẫn còn tồn tại sau chiến tranh Pháp – Phổ. Tuy nhiên, công trình này đã bị chiến tranh thế giới thứ nhất tàn phá, sau đó được bán hạ giá cho các xưởng tư vào thế kỉ 20, và cuối cùng rơi vào tình trạng bỏ không.  
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 3
Cung điện xã hội đang là công trình kỉ niệm quốc gia, đã được hồi phục và đần đi vào tái sử dụng

Nhà thờ Công giáo La Mã Mount St Mary (Anh Quốc)

Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 4
Nằm ngay cạnh đại học Notre Dame ở khu vực Richmond Hill, thuộc thành phố Leed (Anh Quốc), nhà thờ Công giáo La Mã Mount St Mary được mở cửa năm 1857, phục vụ cho các tầng lớp lao động tăng mạnh trong suốt thời kì cải cách công nghiệp trong hơn 1 thế kỉ. Đến năm 1989, nhà thờ này hoàn toàn bị bỏ trống. 
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 5

Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 6

Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 7
Nhà thờ bằng đá ở Lalibela (Ethiopia)
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 8
Nổi tiếng trên khắp thế giới bởi các nhà thờ được làm bằng đá nguyên khối, Lalibela là một trong những thành phố linh thiêng nhất của Ethiopia, và là trung tâm của các cuộc hành hương trên khắp đất nước. 
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 9
Người dân ở Lalibela hầu hết là người công giáo chính thống, nhưng các học giả đều cho rằng tên và kết cấu của các tòa nhà chính ở đây đều mang tính biểu tượng của Jerusalem (Israel). Các chuyên gia cho rằng, các nhà thờ bằng đá ở Lalibela có từ năm 1187, khi thành phố linh thiêng này bị quốc vương hồi giáo Saladin chiếm giữ. Một số khác lại cho rằng chúng được hình thành trong suốt thế kỉ thứ 12 và 13. 
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 10
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 11
Bến tàu West Pier (Anh Quốc)
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 12
Hình ảnh cháy rụi của bến tàu West Pier ở Brighton (Anh) gợi lại thảm kịch của rất nhiều cảng du lịch lịch sử của nước Anh, và cho thấy sự suy thoái của các khu nghỉ dưỡng cạnh biển của quốc gia này trong hơn nửa thế kỉ qua.
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 13
Được dựng nên năm 1866, và sau khi bị đóng cửa năm 1975, công trình này được tổ chức từ thiện West Pier quản giáo và sử dụng với mục đích du lịch. Sau đó, năm 2002, một cơn bão đã làm sập phần đường dành cho người đi bộ; và năm 2003, bến tàu West Pier bị lửa thiêu rụi chỉ còn lại phần sườn. Tất cả các cố gắng tìm nguồn tài trợ để phục hồi công trình này lúc đó đều thất bại. Và bây giờ, một phần của bến tàu West Pier đã bị gỡ bỏ để xây dựng một đài quan sát i360.
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 14
Cung điện Cleopatra (Ai Cập) 

Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 15
Nằm sâu dưới đáy biển ở thành phố Alexandria là các tàn dư của một công trình cung điện và nhà thờ từng là nơi ở của nữ hoàng Ai Cập, Cleopatra. 1600 năm trước, cung điện bị quên lãng này nằm trên một hòn đảo, tuy nhiên, động đất và sóng thần đã nhấn chìm cả hòn đảo cùng với cung điện sâu xuống đáy biển. 
Với lượng châu báu lớn được tìm thấy ở đây, vịnh Alexandria được xem là một trong các khu khảo cổ giàu nhất thế giới, nơi chôn giấu rất nhiều hiện vật có từ triệu đại cuối cùng cai trị Ai Cập trước khi bị đế chế La Mã sáp nhập năm 30 trước Công Nguyên. 
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 16
Theo kết quả nghiên cứu của National Geographic, vùng nước dưới vịnh Alexandria cất giấu đến 26 tượng nhân sư, 56 tấn đá cũng như rất nhiều tàn dư tàu bè của người Hy Lạp và La Mã. 
Khu khảo cổ này hiện nằm trong dự án bảo tàng Alexandria của UNESCO, nhằm biến nơi này trở thành thành bảo tàng lịch sử đầu tiên dưới nước.
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 17
Lâu đài của Bannerman (Mỹ)
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 18
Để cất giữ kho vũ khí gồm 30 triệu hộp đạn và các trang thiết bị khác, Francis Bannerman VI người gốc Scotland, đã mua nguyên cả hòn đảo Pollopel trên sông Hudson, để xây dựng lâu đài và kho vũ khí (được gọi là kho vũ khí trên đảo của Bannerman). Tuy nhiên, cả công trình này chưa bao giờ được hoàn thành.
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 19
Sau khi Bannerman qua đời năm 1920, tòa nhà chính bị phá hủy do một vụ nổ và sau đó vào năm 1969 nó lại bị lửa tàn phá. Ngày nay, khu vực tòa lâu đài hoàn toàn bị bỏ hoang.
Tòa nhà chứng khoán Antwerp (Bỉ)
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 20
Tàn tích của tòa nhà chứng khoán ở Antwerp (Bỉ) hiện vẫn đang trong tình trạng khá tốt, và là điểm đến quen thuộc của những người ưa khám phá trong địa bàn. Tòa nhà được trang hoàng khá lộng lẫy này được xây vào thế kỉ 19, để thay thế tòa nhà cũ vốn đã bị cháy rụi vào năm 1858. Tuy nhiên, toà nhà chứng khoán này đã bị bỏ hoang kể từ năm 2003, sau khi nó bị đóng cửa do các quy định về phòng cháy chữa cháy. Theo một số thông tin, tòa nhà sẽ được tái sử dụng, và trở thành một khách sạn 5 sao.
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 21
Biệt thự ma Villa de Vecchi (Italia)
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 22
Nổi bật ở vùng núi phía đông hồ Como ở Ý là một ngôi nhà theo kiểu Ba-rốc đẹp đến kì lạ, được người dân địa phương biết đến với cái tên Villa de Vecchi, hay biệt thự ma. Được xây nên bởi một người thuộc dòng dõi quý tộc, Bá tước Felix De Vecchi, vốn có niềm đam mê rất lớn đối với kiến trúc phương Đông, tòa lâu đài này được cho là nơi đã xảy ra một vụ tự sát và giết người man rợ.
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 23
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 24
Theo câu chuyện được người địa phương kể lại, một ngày khi Bá tước Felix De Vecchi trở về nhà, ông thấy vợ mình bị sát hại một cách dã man và con gái bị mất tích. Sau bao nỗ lực thất bại khi tìm kiếm con gái, Bá tước Vecchi đã tự sát năm 1862 ngay trong nhà mình.
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 25
Trạm ga trung tâm ở Michigan (Mỹ)

Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 26
Bị bỏ hoang từ tháng 1-1988, và luôn nằm trong danh sách 10 nơi bị lãng quên nổi tiếng nhất, nhà ga trung tâm Michigan ở thành phố Detroit (Mỹ) là nhà ga cao nhất thế giới, tính đến thời điểm nó hoàn thành năm 1931. 
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 27
Tuy nhiên, bây giờ một tia hy vọng mới đã đến với nhà ga này khi chính quyền địa phương đang cố gắng để vực dậy kiến trúc bị bỏ rơi này. Một đường hầm mới sắp sửa xuất hiện ngay bên dưới sông Detroit, và sẽ thông ra ở khu vực ngay cạnh, chính vì vậy nhà ga này có khả năng sẽ trở thành một cơ sở kiểm tra thương mại.
Khám phá những nơi bị thế giới quên lãng ảnh 28