Khám phá nhóm tội phạm trộm cắp xe máy

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng phạm tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chủ mưu trong nhóm tội phạm này là Dương Đình Hùng, SN 1989, trú tại xóm Rô, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình (Thái Nguyên). Trong vòng 2 tháng gần đây, Hùng đã cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy ở địa bàn TP Thái Nguyên. 9h ngày 26-8, Hùng rủ Dương Đình Ngọc, SN 1994, trú tại xóm Tân Lập, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình đến khu vực phường Quán Triều, TP Thái Nguyên để lấy trộm xe máy.

 

Các đối tượng trộm cắp xe máy và tang vật

2 tên trộm ngồi uống nước để quan sát và thấy chiếc xe máy Yaamha, BKS 20L9 - 9848 của chị Nguyễn Thị Phương Thanh, ở phường Quán Triều đang dựng trước cửa Công ty TNHH Thương mại Dũng Thảo, không có ai trông coi, bảo vệ, đã dùng vam phá ổ khóa điện, lấy trộm chiếc xe của chị Thanh. Ngày 3-9, Hùng và Ngọc tiếp tục thực hiện trót lọt vụ trộm chiếc xe máy Hon da, biển kiểm soát 20H9 - 5794 của chị Phan Thị Thu Hương, ở phường Cam Giá, TP Thái Nguyên.

Ngoài ra, Hùng đã cùng với Trần Xuân Thoan, SN 1991, trú tại xóm Phú Thái, xã Lương Sơn - TP Thái Nguyên trộm cắp một xe may Yamaha biển kiểm soát 11B1- 007.25 tại sân ký túc xá Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên. Tài sản trộm cắp được, Hùng đem bán cho một số người ở xã Thượng Đình, huyện Phú Bình được 22 triệu đồng. Hùng chia cho Ngọc 1,5 triệu đồng, còn lại ăn tiêu hết.

Trong vụ án này, cơ quan công an làm rõ Nguyễn Văn Nga, SN 1993, trú tại xóm Tân lập, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, mặc dù biết xe máy của Hùng không phải là tài sản hợp pháp, vẫn giới thiệu cho chú ruột là Nguyễn Văn Vọng, SN 1975, trú tại xóm Phú Xuân, xã Nga My, huyện Phú Bình mua với giá 5 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên đã khởi tố các đối tượng Nga và Vọng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Hùng, Thoan và Ngọc bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.