Khám phá nhanh vụ trộm đột nhập trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nằm trong chuỗi kết quả ra quân, triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm trong mùa dịch Covid-19, Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội đã kịp thời phát hiện, xử lý những vi phạm pháp luật, không để tội phạm lộng hành, đặc biệt là công tác đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, giữ gìn ANTT trên địa bàn.
Đối tượng Quang và chiếc xe tang vật

Đối tượng Quang và chiếc xe tang vật

Sa lưới sau vài giờ gây án

Ngày 27-8-2020, CAP Liễu Giai đã triệu tập Phạm Minh Quang (SN 1988, trú tại ngõ 267/2/16 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình) để phục vụ công tác điều tra, liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra cùng ngày.

Khoảng 9h30 ngày 27-8, chị Nguyễn Thị Lan (SN 1988, quê Bắc Giang) đến CAP Liễu Giai trình báo về việc phòng trọ của chị tại 50/379 phố Đội cấn, phường Liễu Giai bị kẻ gian đột nhập lấy cắp chiếc xe máy Piagio LX màu đỏ, BKS : 29F1 - 05511, cùng 1 máy tính xách tay màu đỏ nhãn hiệu Dell, 1 ví màu nâu trong có đăng ký xe và khoảng 2 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, CAP Liễu Giai đã lập hồ sơ, khẩn trương rà soát, tiến hành điều thu thập chứng cứ truy bắt đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung và danh tính đối tượng bước đầu được xác định là Phạm Minh Quang.

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng khai nhận khoảng 00h ngày 27-8, Quang đi lòng vòng trong ngõ 379 phố Đội Cấn để tìm nhà sơ hở, mục đích trộm cắp tài sản. Khi đi đến trước cửa số nhà 50/379 phố Đội Cấn, Quang phát hiện một phụ nữ đang dắt chiếc xe máy Piagio LX màu đỏ, BKS : 29F1 - 055.11 vào nhà, nên đợi gia chủ ngủ say rồi ra tay trộm cắp.

Đến khoảng 4h30 cùng ngày, Quang đột nhập phòng trọ nói trên, dùng tuốc nơ vít mang theo cậy nắp lỗ khóa, thò tay mở chốt then vào phòng trọ trộm cắp chiếc xe máy Piagio LX, 1 chiếc máy tính xách tay, 1 ví da... Sau khi trộm cắp được số tài sản trên, để tránh bị phát hiện, Quang mang chiếc xe đến bãi xe nhà D1 khu 7,2 ha, phường Vĩnh Phúc gửi xe rồi thuê taxi về nhà ngủ. Đến 17h cùng ngày, đối tượng bị CAP Liễu Giai bắt giữ.

Bám sát địa bàn

Thiếu tá Phạm Vũ Quang - Trưởng CAP Liễu Giai cho biết, cùng với những nỗ lực, giải pháp đảm bảo ANTT địa bàn, CAP Liễu Giai đã triển khai quyết liệt chỉ đạo của Giám đốc CATP, CAQ Ba Đình về việc triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, tạo tiền đề chuẩn bị các điều kiện bảo vệ Đại hội Đảng cấp thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Một số tang vật trong vụ án được cơ quan công an thu hồi

Một số tang vật trong vụ án được cơ quan công an thu hồi

“Theo đó, CAP Liễu Giai đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung, phù hợp với thực tiễn địa bàn; chủ động tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT. Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, Ban chỉ huy CAP quán triệt đến toàn bộ CBCS thực hiện nghiêm các nội dung của kế hoạch, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và TNXH, phấn đấu không để xảy ra trọng án, gây bức xúc trong nhân dân; giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn phường trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ”, Thiếu tá Phạm Vũ Quang thông tin.

Trung tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Trưởng CAP Liễu Giai cho biết, quá trình triển khai đợt cao điểm, đơn vị chú trọng tăng cường thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, dễ phát sinh vi phạm pháp luật, với nhận thức đó là biện pháp để chặn 'nguồn' tội phạm, tệ nạn xã hội. Địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra vụ việc phức tạp thì cán bộ được giao, theo dõi, quản lý địa bàn đó phải chịu trách nhiệm trước chỉ huy đơn vị.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Tiến Nam, trong quá trình xây dựng kế hoạch, CBCS của đơn vị luôn quan tâm đến công tác điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng địa bàn, nắm vững tình hình ở cơ sở để chủ động phòng ngừa và giải quyết triệt để tình hình phạm pháp hình sự, TNXH có thể xảy ra.

“Nhằm tạo môi trường an ninh, an toàn, bình yên trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng thành phố và tổ chức hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn quận; chuẩn bị các điều kiện bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tới đây là dịp Quốc khánh 2-9, đơn vị xác định đợt cao điểm phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất”, Trung tá Nguyễn Tiến Nam nhấn mạnh.