Khám phá khả năng siêu hạng đánh chặn tên lửa của chiến hạm Aegis Nhật

ANTĐ - Ngày 7/4, theo lệnh của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các tàu chiến Aegis của nước này đã được triển khai ở biển Nhật Bản đề đề phòng hiểm họa tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Nhật triển khai đánh chặn song song từ trên biển và đất liền

Ngày 7-4, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã ra lệnh cho lực lượng phòng vệ nước này sẵn sàng bắn hạ tên lửa đạn đạo Triều Tiên khi có bất kỳ tên lửa nào được phóng và có nguy cơ bay qua hoặc rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản.

“Khả năng tên lửa nhằm vào Nhật Bản không cao, nhưng chúng tôi đã quyết định cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào", một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết.

Mệnh lệnh như thế này đã được Nhật Bản ban hành ba lần trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên mệnh lệnh được phát ra trước khi Triều Tiên thực sự thông báo về việc phóng tên lửa.

Một vụ phóng tên lửa SM-3 thuộc hệ thống Aegis của tàu chiến Mỹ

Theo lệnh này, các tàu khu trục lớp Aegis được trang bị tên lửa đánh chặn trên biển sẽ được triển khai ở biển Nhật Bản để có thể đánh chặn tên lửa Triều Tiên nếu nó có nguy cơ rơi vào lãnh thổ nước mình. Hiện Nhật Bản có 2 loại tàu khu trục lớp Kongo và Atago được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ.

Trong khi đó, cũng trong ngày 07-4, cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Jang-Soo cho biết, Triều Tiên có thể sẽ phóng thử một quả tên lửa hoặc có hành động "đổ dầu vào lửa" vào thời điểm trước hoặc sau ngày 10-4, thời hạn mà nước này đã yêu cầu các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến khác, một quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Nhật Bản đã quyết định triển khai lâu dài các tên lửa đánh chặn PAC-3 (Patriot-3) tới Okinawa từ cuối tháng 4.

Các tàu chiến Aegis của Nhật có tính năng không khác gì các tàu cùng loại của Mỹ và được đánh giá có sức mạnh vượt trội so với các tàu khu trục tên lửa lớp 052D mới phát triển của Trung Quốc.

 Khám phá khả năng siêu hạng đánh chặn tên lửa của chiến hạm Aegis Nhật ảnh 2
Tàu khu trục Aegis DDG-177 Atago, thuộc lớp Atago của Nhật Bản

Sức mạnh các tàu khu trục Aegis của Nhật

Hiện nay, hệ thống Aegis đang được triển khai trên khu trục hạm lớp Congo và Agato của Nhật Bản, cuối tháng 12/2012, Bộ Quốc phòng Nhật đã triển khai kế hoạch nâng cấp các hệ thống Aegis cho các tàu chiến của mình.

Kế hoạch cải tạo, nâng cấp hiện đại hóa các tàu chiến Aegis bắt đầu từ 2 tàu khu trục DDG-177 Atago và DDG-178 Ashigara (thuộc lớp Atago), với một hợp đồng trị giá 421 triệu USD, do công ty Lockheed Martin đảm nhiệm.

Các tàu khu trục Nhật Bản sẽ được lắp đặt các máy tính và phần mềm điều khiển mới thuộc hệ thống điều khiển Aegis, ngoài ra còn tiến hành nâng cấp 2 bộ thiết bị xử lý tín hiệu đa nhiệm dùng trong radar AN/SPY-1D(V) hiện đang sử dụng, 2 hệ thống thiết bị xử lý tín hiệu thông tin, 3 màn hình hiển thị của 2 hệ thống hiển thị thông tin tàu thuyền và 8 bộ thiết bị xử lý hiển thị.

Khám phá khả năng siêu hạng đánh chặn tên lửa của chiến hạm Aegis Nhật ảnh 3
Tàu khu trục Aegis DDG-178 Ashigara thuộc lớp Atago

Gói hợp đồng này còn bao gồm nâng cấp và hiệu chuẩn 7 hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng MK-41, 4 tổ hợp linh kiện điều khiển của hệ thống định vị toàn cầu GPS dùng cho hệ thống phóng MK-235, 2 hệ thống pháo hạm MK-43 và 2 hệ thống cảm biến quang điện MK-20.

Sau đợt cải tạo và nâng cấp hiện đại hóa hệ thống vũ khí Aegis này, khả năng phòng chống tên lửa đạn đạo của tàu khu trục Nhật sẽ được cải thiện rất nhiều, nâng cao đáng kể khả năng phòng không hạm đội cho các tàu chiến loại này, trong quá trình thử nghiệm, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis có hiệu suất đánh chặn tên lửa đạn đạo lên tới 80%.

Trong tương lai, tàu khu trục lớp Atago sẽ được thay thế hoàn toàn bằng các tàu khu trục tên lửa mới lớp “Kongo”, các tàu chiến Aegis tương lai của hải quân Nhật Bản sẽ có khả năng phòng chống tên lửa mạnh nhất châu Á, ngang bằng với các hệ thống Aegis trên 5 tuần dương hạm và 19 khu trục hạm Aegis mà hải quân Mỹ hiện đang sử dụng.