Khám phá hồ Ba Khoang

ANTĐ - Từ trung tâm thành phố Điện Biên nổi tiếng với đồi A1, hầm Đờ Cát, cầu Mường Thanh, nghĩa trang Điện Biên lịch sử, chỉ đi thêm 20km trên  con đường quanh co đèo dốc, lên xuống theo triền núi, ngồi trên xe, du khách thỏa sức ngắm những ngôi nhà sàn của người Thái ẩn hiện dưới bóng cây rừng, thi thoảng lại xuất hiện một thảm cỏ non tung tăng hàng ngàn cánh bướm bay lượn, cùng mặt hồ Ba Khoang trong xanh, yên tĩnh. Xa xa quanh hồ là cánh rừng trúc ngả nghiêng theo chiều gió. Tiếng Thái Ba Khoang là rừng trúc, vì thế hồ Ba Khoang còn có tên là hồ Rừng Trúc.

Hồ Ba Khoang nằm trên địa phận xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Quần thể khu du lịch hồ Ba Khoang có tổng diện tích 2.400ha, trong đó diện tích rừng 1.320ha, diện tích mặt nước hồ 600ha, có sức chứa 37,2m3 nước. Hồ Ba Khoang có nhiều thảm thực vật phong phú, địa hình đa dạng, thích hợp cho việc nghỉ dưỡng, thảm rừng quanh hồ có nhiều loại thú quý, đủ các chủng loại hoa phong lan muôn hồng ngàn tía, tầng tầng, lớp lớp lơ lửng "sống nhờ" trên các cây cổ thụ. Hồ Ba Khoang nằm giữa một thung lũng có nhiều ngọn núi, nên kín đáo, uốn mình trong những khu rừng, hồ có nhiều đảo nhỏ. Mặt nước hồ trong xanh, hiền hòa, yên tĩnh, soi bóng núi non, mây trời và đại ngàn xanh thẫm. Nhiều năm nay, người dân trong các bản trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả lâu năm quanh hồ, trên các đảo trong hồ, tạo nên thảm cây xanh dày đặc, phong phú về chủng loại thực vật. Các loài chim, nuông thú về trú ngụ, tạo nên sự cân bằng trong quá trình phát triển hệ sinh thái.

Đến với hồ Ba Khoang, du khách được hòa mình vào bầu không khí dịu mát, trong lành, màu xanh của rừng cây bạt ngàn. Thuyền đưa du khách khám phá biết bao điều bí ẩn của tự nhiên. Khách có thể neo đậu thuyền vào các rặng cây rậm rạp phủ kín ven hồ, buông câu, bắt cá, nghỉ ngơi thưởng thức cảnh quan, hít thở không khí trong lành.

Một thú vui nữa của du khách là được thưởng thức nhiều đặc sản mang đậm hương vị núi rừng. Những món ăn chế biến từ cá, tôm bắt ngay từ bè lưới trong hồ. Trữ lượng cá hồ Ba Khoang có trên 1.000 tấn cá, cá nặng từ 3 kg trở lên mới được bắt để phục vụ khách, chất lượng cao, thịt thơm, đậm đà, ngon miệng bởi được nuôi trong nguồn nước sạch, thức ăn tự nhiên dồi dào. Bữa ăn tối bao giờ cũng là cuộc liên hoan đốt lửa trại, liên hoan văn nghệ. Khách được xem những điệu múa xòe, múa sạp, nghe thổi khèn, "đàn môi". Món ăn tự chọn có xôi đồ đựng trong cóong trông bắt mắt, khoanh cơm lam ngào ngạt mùi lúa nương, xiên cà nướng vàng rộm bày trên đĩa, thịt lợn, thịt trâu hun khói lạ miệng, ché rượu thơm ngây ngất. Cả một chảo lẩu cá nghi ngút làm cho thực khách không thể chối từ.