Khai tử Ủy ban chọn chủ nhà World Cup

ANTĐ - Trong tương lai gần, những sự cố như ở cuộc bầu chọn World Cup 2018 và 2022 sẽ không còn  lặp lại…

Ông Sepp Blatter (thứ 2 từ phải sang) đi một nước cờ cao để tránh bị dị nghị

Dư âm của cuộc bầu chọn các nước chủ nhà của kỳ World Cup 2018 và 2022 vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Ý tưởng của Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter là nguyên nhân dẫn đến việc các nước “đi đêm” với nhau nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua tranh. Thực hư của vụ việc như thế nào vẫn trong bóng tối, nhưng chiến thắng của Nga và Qatar hồi năm ngoái làm cho các nước lớn không hài lòng. Mỗi lần FIFA nhóm họp, người ta lại nhắc tới câu chuyện của Nga và Qatar như là một trong những sai lầm lớn nhất của Blatter. 

Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA cũng rất biết cách để thuyết phục mọi người. Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, ông Blatter đã tiết lộ về sự thay đổi trong cuộc bầu phiếu lựa chọn các nước làm chủ nhà của World Cup. Thay cho trách nhiệm của 25 thành viên trong Ủy ban điều hành, tất cả 209 Liên đoàn bóng đá thành viên của FIFA đều có quyền bầu phiếu để lựa chọn nước đứng ra tổ chức bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là chính sách thể hiện sự dân chủ của FIFA, trong đó các quốc gia nhỏ bé nhất cũng có tiếng nói của mình. 

Phương thức lựa chọn do ông Blatter đề xuất và sẽ áp dụng trong tương lai gần được coi là cách hiệu quả để chấm dứt các cuộc tranh cãi do những “nghi án” mua bán phiếu bầu từ các ứng viên tham gia cuộc chạy đua. Với cách thức này, kể cả trường hợp ứng viên nào muốn “vận động hành lang”, họ khó có thể bắt tay được với phần lớn đại diện của 209 Liên đoàn bóng đá thành viên. Tất nhiên, rút kinh nghiệm từ cuộc bầu phiếu hồi năm ngoái khi FIFA gộp 2 kỳ World Cup vào làm một, cuộc bầu chọn sẽ diễn ra riêng rẽ. Ý tưởng của ông Blatter cũng đang được các quan chức Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cân nhắc cho việc lựa chọn nước chủ nhà tổ chức các kỳ Thế vận hội trong tương lai. Rõ ràng, việc 209 thành viên của Liên đoàn bóng đá thế giới hay tất cả các thành viên của IOC đều được tham gia bầu chọn đã tạo ra sự đồng thuận và công bằng hơn.