Khai trừ Phó Tư lệnh quân khu Thành Đô khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

ANTĐ - Hội nghị toàn thể Trung ương 4 khoá 18 – Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ ngày 20 đến ngày 23-10 tại Bắc Kinh. Hội nghị đã xem xét và thông qua một loạt báo cáo thẩm tra kỷ luật bao gồm cả báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kiểm tra giám sát kỷ luật quân sự Trung ương nước này về vấn đề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Phó tư lệnh quân khu Thành Đô – Dương Kim Sơn.

Khai trừ Phó Tư lệnh quân khu Thành Đô khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. ảnh 1 Ông Dương Kim Sơn

Hội nghị toàn thể Trung ương 4 Trung Quốc đã xem xét và thông qua báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về vấn đề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của ông Lý Đông Sinh (Thứ trưởng BCA), Tưởng Khiết Mẫn (Chủ nhiệm Ủy ban Tài nguyên Quốc gia), Vương Vĩnh Xuân (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí Trung Quốc), Vạn Khánh Lương (Bí thư thành ủy Quảng Châu) và ông Lý Xuân Thành;

Hội nghị xem xét và thông qua báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kiểm và giám sát kỷ luật Quân sự Trung ương về vấn đề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của ông Dương Kim Sơn – Phó tư lệnh quân khu Thành Đô.

Hội nghị còn xác nhận xử lý khai trừ khỏi Đảng của Bộ Chính trị Trung Quốc đưa ra trước đó đối với ông Lý Đông Sinh, Tưởng Khiết Mẫn, Dương Kim Sơn, Vương Vĩnh Xuân, Lý Xuân Thành, Vạn Khánh Lương.

Theo đó, Phó tư lệnh quân khu Thành Đô - Dương Kim Sơn đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào 10-2014.

Ông Dương Kim Sơn sinh tháng 8-1954, người Hà Nam, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 5 năm 1972, tham gia công tác tháng 11 năm 1969, trình độ cử nhân, hiện là Phó tư lệnh quân khu Thành Đô, là uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khoá 18.