Khai thỉnh Đại Hồng Chung ở Tây Nguyên

(ANTĐ) - Hôm nay 19-7, lễ khai thỉnh Đại Hồng Chung lớn nhất khu vực Tây Nguyên và cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sỹ diễn ra tại Nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Quả chuông Đức Cơ được đúc tại cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Nguyễn Văn Sính (tỉnh Thừa Thiên - Huế), có trọng lượng 7.431kg, chiều cao thân chuông 3,1m, đường kính đáy chuông 2,15m. Chuông được thiết kế theo hình thức các quả chuông từ thời Nguyễn, quai treo chuông được đúc liền khối có hình đầu rồng, thân chuông được đắp nổi các hoa văn biểu trưng cho sức mạnh, truyền thống yêu nước và sự đoàn kết của các dân tộc Tây Nguyên.Đặc biệt, trên thân chuông còn có bài Minh do Anh hùng Lao động, GS. Vũ Khiêu biên soạn.

Đây là một trong các hạng mục công trình nhằm tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Đức Cơ nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27-7-1947/27-7-2011) do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) xây dựng, cùng với bia tưởng niệm, tượng đài liệt sỹ, tháp chuông...  với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng. Nghĩa trang Đức Cơ là nơi an nghỉ của nhiều liệt sỹ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, đồng thời là nơi quy tập hài cốt của các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam từ Campuchia chuyển về. Việc cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Đức Cơ nhằm tiếp nhận được khối lượng lớn các mộ liệt sỹ quy tập về đây, đáp ứng lòng mong mỏi của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.