Lạng Sơn

Khai thác vàng sa khoáng trái phép ở suối Song Luồng

ANTĐ - Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đang tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết xử lý ngăn chặn các hành vi vi phạm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang vụ khai thác vàng sa khoáng tại thôn Pắc Sàn, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn). 6 đối tượng bị bắt quả tang đang tổ chức khai thác vàng sa khoáng trái phép trong dòng suối Song Luồng do Lê Văn Luyến, SN 1984, trú tại thôn Nhân Định, xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cầm đầu. Tang vật thu giữ gồm máy xúc, máy nổ, máy bơm nước, sàng xả bằng sắt tự chế và nhiều dụng cụ liên quan đến việc khai thác vàng trái phép.

Khai thác khoáng sản diễn biến phức tạp ở Lạng Sơn (Ảnh minh họa)

Vài ngày trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Hữu Lũng đã kiểm tra, phát hiện 5 đối tượng đang có hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép trên dòng sông Chung, thôn Đồng Xa, xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng. Lực lượng công an đã thu giữ phương tiện các đối tượng sử dụng để khai thác cát trái phép gồm 3 chiếc xuồng tự chế, 3 băng tải, 2 xe ô tô, 3 máy nổ kèm ống hút cát.