Khai mạc triển lãm "75 năm lực lượng An ninh Công an Thủ đô-Những mốc son lịch sử"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng ngày 7/7 tại Hà Nội, triển lãm chuyên đề "75 năm lực lượng An ninh Công an Thủ đô-Những mốc son lịch sử"  đã chính thức khai mạc, giới thiệu tới người xem 200 hình ảnh và tài liệu, hiện vật tiêu biểu.  

Tới dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Triển lãm là một hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân nói chung và lực lượng An ninh Công an Thủ đô nói riêng (12/7/1946 - 12/7/2021).

Các đại biểu tham quan triển lãm

Các đại biểu tham quan triển lãm

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh lịch sử ra đời của lực lượng An ninh nhân dân. Đó là ngày 12/7/1946, các chiến sĩ An ninh đã điều tra, khám phá và phối hợp cùng các lực lượng tổ chức truy quét, đập tan âm mưu của Quốc dân đảng phản động, cấu kết với thực dân Pháp dự định đảo chính, cướp chính quyền cách mạng. Chiến công đó đã góp phần bảo vệ thành quả cách mạng, củng cố và giữ vững chính quyền nhân dân non trẻ; là một mốc son trong những trang sử của lực lượng Công an nhân dân và ngày 12/7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân.

"Trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, qua các cuộc kháng chiến và trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước cùng với lực lượng An ninh nhân dân, lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc", Trung tướng Nguyễn Hải Trung nói.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhận lẵng hoa chúc mừng của Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Hải Vân

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhận lẵng hoa chúc mừng của Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Hải Vân

Cũng tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã khái quát quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng An ninh nhân dân đã dựa vào dân, sát cánh cùng lực lượng vũ trang, vừa tổ chức đấu tranh chống phản cách mạng, vừa vũ trang chiến đấu, giữ vững an ninh trật tự vùng tự do, các khu căn cứ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng An ninh nhân dân đã nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh ngặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc của địch, đảm bảo trật tự trị an, góp phần bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Từ hậu phương lớn, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân và lực lượng An ninh Công an Thủ đô đã lên đường chi viện, cùng lực lượng An ninh miền Nam tổ chức đấu tranh chống tình báo, gián điệp, bảo vệ cơ quan đầu não, bảo vệ lực lượng cách mạng và quần chúng nhân dân, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và làm nhiệm vụ quốc tế ở 2 nước bạn Lào, Campuchia.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước âm mưu bao vây, cấm vận và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, lực lượng An ninh nhân dân đã chủ động nắm tình hình địch từ xa, từ sớm, đánh địch từ nơi xuất phát, kịp thời đấu tranh làm thất bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt của chúng. Những chiến công đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ đắc lực đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lực lượng An ninh nhân dân luôn nắm chắc và dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu đấu tranh có hiệu quả với âm mưu "diễn biến hòa bình"; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn của đất nước và các sự kiện quốc tế, góp phần khẳng định vị thế, nâng tầm Việt Nam và Thủ đô trên trường quốc tế.

Lực lượng An ninh nhân dân đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân như: 4 Huân chương Sao vàng, 6 huân chương Hồ Chí Minh... Riêng lực lượng An ninh Công an Thủ đô được Bộ Công an gửi Thư khen trong chiến dịch 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không" năm 1973, 3 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

Với gần 200 hình ảnh và tài liệu, hiện vật tiêu biểu, triển lãm "75 năm lực lượng An ninh Công an Thủ đô-Những mốc son lịch sử" giới thiệu khái quát quá trình 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành cùng những chiến công xuất sắc của lực lượng An ninh nhân dân, lực lượng An ninh Công an Thủ đô. Qua đó, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và vai trò nòng cốt của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Triển lãm cũng là hoạt động thiết thực nhằm tri ân và tôn vinh những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh Công an Thủ đô trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lịch sử truyền thống đối với thế hệ trẻ hôm nay, tiếp tục kế thừa và tiếp bước truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh Công an Thủ đô anh hùng.

Một số hình ảnh và tư liệu trưng bày tại triển lãm:

Vì đàn em thân yêu

Vì đàn em thân yêu