Khai mạc SEA Games 27: Rực rỡ và ấn tượng

ANTĐ - Lần đầu tiên sau 44 năm, Myanmar mới tổ chức một sự kiện thể thao lớn (kể từ khi nước này đăng cai SEA Games 1969), và những gì nước chủ nhà đã làm trong Lễ khai mạc diễn ra vào tối qua (11-12) đã thực sự gây ấn tượng với bạn bè khu vực. 

Sân vận động chính trong khu liên hợp Wunna Theikdi ở Thủ đô Nay Pyi Taw không còn một chỗ trống, cùng với hàng chục triệu khán giả theo dõi qua truyền hình, tất cả đều thán phục trước những màn trình diễn âm thanh, ánh sáng đậm màu sắc văn hóa truyền thống, tái hiện từng bước phát triển trong lịch sử của Myanmar và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, Lễ khai mạc đã diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp nhờ sự có mặt của hơn 20.000 binh lính, cảnh sát được bố trí khắp nơi ở nội và ngoại thành Nay Pyi Taw. Ông  U Haty Aung - Bộ trưởng Bộ Thể thao Myanmar tuyên bố nước chủ nhà đã thực sự sẵn sàng để mang tới một kỳ Đại hội thật đáng nhớ, từ nay cho đến ngày bế mạc 22-12.