Hôm nay, 20-5:

Khai mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

ANTĐ - Hôm nay, 20-5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII khai mạc tại Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 1 nghị quyết. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và 7 dự luật khác. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước
vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 18-5

Quốc hội sẽ làm việc khoảng 1 tháng (dự kiến bế mạc vào ngày 22-6). Suốt kỳ họp, sẽ có 9 ngày phát thanh truyền hình trực tiếp, trong đó, có 2 ngày rưỡi để chất vấn và trả lời chất vấn. Đặc biệt, kỳ họp thứ 5 sẽ là kỳ họp đầu tiên triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được xác nhận bằng một nghị quyết và kết quả này sẽ được công bố công khai trước cử tri cả nước.
Hôm nay, 20-5, vào đầu giờ sáng, các ĐBQH đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Sau phiên họp trù bị, Quốc hội sẽ nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp. Dự kiến, tiếp đó, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2013 và Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Một nội dung quan trọng khác ngay sau phiên khai mạc là Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân và chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.