Khai mạc Hội thi CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT khu vực phía Bắc

ANTĐ - Sáng 26-6, Hội thi CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT khu vực phía Bắc đã chính thức khai mạc. Tới dự và chỉ đạo hội thi có Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an phát biểu khai mạc hội thi CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT khu vực phía Bắc

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Trần Văn Vệ nêu rõ, hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang, xây dựng mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng công an nói chung, lực lượng cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự (ANTT) các địa phương.

Đánh giá năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ; Qua đó, kiện toàn về tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, qua hội thi tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, chiến sỹ cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, nhất là về chính trị, nghiệp vụ pháp luật và công tác dân vận.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ tặng cờ tham gia hội thi cho Trưởng đoàn CATP Hà Nội

Sau hội thi khu vực phía Nam, Hội thi khu vực phía Bắc gồm 30 đội thi, với hơn 200 CBCS cảnh sát khu vực (CSKV), công an xây dựng phong trào và phụ trách xã (CAXDPT và PTX) đến từ các tỉnh từ Quảng Trị trở ra.

Nội dung thi gồm 3 phần thi chào hỏi, kiến thức pháp luật nghiệp vụ, tiểu phẩm bằng hình thức sân khấu hóa, thể hiện nội dung công việc và các hoạt động của lực lượng CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT, Ban tổ chức (BTC) sẽ chọn ra 4 giải A, 6 giải B, 8 giải C, 12 giải khuyến khích và 3 giải cá nhân. 

Sôi nổi các phần thi của những người lính CSKV, CAXDPT và PTX các tỉnh phía Bắc

Có lẽ phần thi được nhiều người mong đợi nhất là phần thi tiểu phẩm. Ngoài sự tham gia của thí sinh tham gia đội thi đóng vai chính thì còn có sự tham gia của các diễn viên quần chúng. Phần thi của các đội thể hiện màu cờ sắc áo của lực lượng CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT mỗi địa phương, với những câu chuyện đặc trưng của chính địa phương mình.

Như phần thi tiểu phẩm của CATP là câu chuyện giữa 2 gia đình mâu thuẫn lối đi chung đã 10 năm qua. Áp dụng công nghệ thông tin, tìm hiểu "gốc rễ" của 2 gia đình và những người CSKV đã tìm được điểm chung đó là cha và mẹ của mỗi gia đình đã từng có thời gian cùng tham gia kháng chiến chống Mỹ và đã tổ chức một cuộc gặp mặt, giảng hòa giữa 2 gia đình.
Khai mạc Hội thi CSKV, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT khu vực phía Bắc ảnh 5Hội thi là ngày hội đua tài của lực lượng cảnh sát khu vực, công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự

Đây là thực tế hiện nay ở thành phố Hà Nội và việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng đang được ứng dụng trong việc nhập dữ liệu dân cư, hỗ trợ công việc cho lực lượng Công an Thủ đô nói chung và CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT nói riêng. 

Sau phần khai mạc, các đội thi sẽ chính thức bước vào các màn đua tài và sẽ bế mạc vào chiều 28-6.