Khai mạc Hội báo Xuân Bính Thân - Hà Nội 2016

ANTĐ - Hội báo Xuân Bính Thân - Hà Nội 2016 - ngày hội quy tụ hàng trăm ấn phẩm báo chí của Thủ đô và cả nước chính thức khai mạc sáng nay 29-1 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội. Cùng lúc là lễ trao giải thưởng Giải báo chí Ngô Tất Tố và Giải thưởng viết về gương Người tốt, việc tốt - Thành phố Hà Nội năm 2015.

Hội báo Xuân Bính Thân – Hà Nội 2016 quy tụ 26 gian trưng bày của các cơ quan báo chí Hà Nội như Báo An ninh Thủ đô, Hà Nội Mới, Kinh tế và Đô thị, Tuổi trẻ Thủ đô, Lao động Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô… Cùng với đó là nhiều cơ quan báo chí lớn của Trung ương, các ngành, địa phương như Báo Nhân dân, Công an Nhân dân, Tiền phong, Sài Gòn giải phóng… 
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội khẳng định: “Hàng năm, mỗi độ Tết đến Xuân về bạn đọc lại náo nức chờ đợi Hội báo Xuân, một sự kiện sinh hoạt văn hóa, chính trị không thể thiếu, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của Thủ đô. Nhân dịp này, bạn đọc và công chúng sẽ cảm nhận rõ sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ của báo chí nước nhà”. 

Khai mạc Hội báo Xuân Bính Thân - Hà Nội 2016 ảnh 1Lãnh đạo Thành phố, Hội Nhà báo TP Hà Nội và các cơ quan báo chí cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Bính Thân 2016

Sau lễ khai mạc, lãnh đạo Thành phố, Thành ủy Hà Nội đã đến tham quan các gian hàng báo Xuân. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung (phải) tham quan gian báo xuân Báo An ninh Thủ đô và trò chuyện cùng Thiếu tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô

Đồng chí Hồ Quang Lợi tham quan gian báo xuân Báo An ninh Thủ đô

Sau lễ khai mạc, BTC đã vinh danh các tác giả và tác phẩm xuất sắc tại Giải báo chí Ngô Tất Tố và Giải thưởng thi viết về gương Người tốt, việc tốt - Thành phố Hà Nội năm 2015. 25 giải thưởng trong đó có 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và các giải khuyến khích đã được vinh danh, trong đó giải Nhất thể loại báo in thuộc về loạt bài: “Nhớ Trường Sa” của tác giả Đức Trường – báo Hà Nội Mới”, giải Nhất thể loại Phát thanh – Truyền hình thuộc về tác phẩm “Giữ nghề” của tác giả Hà Chi, Quý Dương (Đài PT-TH Hà Nội).

 

Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố

Cùng với giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố, giải thưởng viết về gương Người tốt, việc tốt - Thành phố Hà Nội năm 2015 đã xác định được chủ nhân của 26 tác phẩm xuất sắc. Tác giả Trần Quân, Báo An ninh Thủ đô đã giành giải Nhất với tác phẩm “Cho muỗi đốt phá hủy hồng cầu để tìm ra vector truyền bệnh”. Báo An ninh Thủ đô cũng là 1 trong 4 đơn vị được trao Bằng khen vì đã tích cực tham gia Giải thưởng thi viết về gương Người tốt, việc tốt - Thành phố Hà Nội năm 2015.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô (thứ 2 từ trái sang) đại diện Báo An ninh Thủ đô nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về thành tích viết về Người tốt, việc tốt 

Hội báo Xuân Hà Nội 2016 được tổ chức trong 2 ngày 29 và 30-1-2016 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Hà Nội.

Báo An ninh Thủ đô “gặt” nhiều giải thưởng:

Ở giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố, Báo An ninh Thủ đô đã giành 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Giải Ba thuộc về tác giả Phi Điệp với loạt bài “Cuộc sống bất hạnh của vận động viên nữ sau giải nghệ”.

Tác giả Phi Điệp (giữa) nhận giải Ba giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố 

2 giải Khuyến khích thuộc về tác giả Trần Quân với loạt bài "Vì bình yên cuộc sống" và "Bút phê - không có giá trị pháp lý nhưng thừa quyền lực" của tác giả Huệ Linh.

Giải thưởng thi viết về gương Người tốt, việc tốt - Thành phố Hà Nội năm 2015, Báo An ninh Thủ đô có 1 giải Nhất và 3 giải Khuyến khích. Giải Nhất – tác giả Trần Quân với tác phẩm “Cho muỗi đốt phá hủy hồng cầu để tìm ra vector truyền bệnh”.

Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, trao giải Nhất viết về Người tốt, việc tốt - Thành phố Hà Nội 2015 cho tác giả Trần Quân (Báo ANTĐ)

3 giải Khuyến khích là các các phẩm "Chuyện chưa từng kể về những người cứu hộ chuyến xe định mệnh", "Bác sỹ già 20 năm mở phòng khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo" của tác giả Trần Quân và phóng sự của ATV "Chuyện về người cảnh sát hình sự đỡ đẻ trong đêm giông gió" (nhóm tác giả Chu Hương – Bách Quyết).