Hà Nội:

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ Thủ đô năm 2013

ANTĐ - Hôm nay (15/11), TP Hà Nội đã chính thức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tại Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội. 

Đến dự có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về phía TP Hà Nội có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cùng một số lãnh đạo thành phố, sở, ban ngành, quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tặng quà và động viên
lực lượng tham gia diễn tập xử lý tình huống A2

Cuộc  diễn tập KVPT nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng; quản lý điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò tham mưu thứ hiện của các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh. Đồng thời, là để kiểm tra, đánh giá quyết tâm, phương án phòng thủ, khả năng bảo đảm của nền kinh tế quốc dân, trình độ chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang Thủ đô trong xây dựng và tác chiến phòng thủ…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định, tổ chức diễn tập là nhiệm vụ hết sức cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, Bí thư Phạm Quang Nghị cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh suy giảm kinh tế thì người dân cũng như các lực lượng vũ trang của Thủ đô càng phải thường xuyên nâng cao cảnh giác, không để mắc mưu kẻ địch; chủ động tỉnh táo đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Sau khi khai mạc, BTL Thủ đô Hà Nội đã chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao và Thành ủy Hà Nội ra nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT lên trạng thái SSCĐ cao, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng, động viên cục bộ… Theo kế hoạch thì trong những ngày tiếp theo, chương trình diễn tập còn có phần thực binh xử trí tình huống A2; thực binh Phân đội bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường không…

Hình ảnh tại buổi diễn tập chiều nay

Chiều cùng ngày, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra cuộc diễn tập xử lý tình huống A2. Ngay sau khi kết thúc cuộc diễn tập này, Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị đã tặng quà, động viên lực lượng tham gia diễn tập.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, CATP đã chỉ đạo triển khai các lực lượng diễn tập một cách nghiêm túc, đúng theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập HN13 của thành phố Hà Nội. CATP kết hợp với lực lượng của Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Sở Y tế tiến hành diễn tập theo tình huống A2 rất đúng và bài bản.

Lực lượng cứu hỏa tham gia diễn tập

CATP luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên trong vấn đề phòng, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn thủ đô. Cán bộ chiến sỹ CATP Hà Nội luôn nhận thức được vai trò và nhiện vụ của mình trong công tác đảm bảo nhiệm vụ trong tình hình mới. Sau lần diễn tập này, CATP cũng sẽ thường xuyên, tiếp tục luyện tập để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội và đảm bảo xử lý mọi tình huống một cách nhanh gọn nhất.

"Theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập HN 13 thì CATP tham gia diễn tập đã phối hợp, hợp đồng tác chiến với các lực lượng tham gia diễn tập khác một cách rất chặt chẽ, đúng và bài bản" - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhận định.