Khai mạc Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc

ANTĐ - Sáng 8-11, Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh. Tham dự có các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc, khoảng 2.300 đại biểu được bầu chọn từ hơn 80 triệu đảng viên trong cả nước và các đại biểu khách mời.

Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân 

ở Thủ đô Bắc Kinh hôm 8-11. Ảnh: Mạng Trung Quốc

Không ngừng chống tham nhũng, thúc đẩy sự liêm chính và cảnh giác với sự thoái hóa là một trong những nội dung quan trọng mà Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh trong bài phát biểu sáng qua. “Nếu chúng ta không xử lý tốt vấn đề này, có thể gây tai họa cho Đảng, thậm chí gây ra sự sụp đổ của Đảng và sa sút của nhà nước”, ông Hồ Cẩm Đào cảnh báo.  “Tất cả những ai vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật nhà nước, bất kể họ là ai, nắm quyền hành gì và ở địa vị nào, phải bị đưa ra công lý”, ông nhấn mạnh khi đề cập đến việc cần phải diệt trừ nạn tham nhũng, tiến hành điều tra kỹ lưỡng các vụ tham nhũng lớn và nỗ lực giải quyết vấn đề tham nhũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào cũng yêu cầu các cán bộ lãnh đạo thực hiện nghiêm việc tự rèn luyện bản thân, tăng cường giám sát gia đình và các nhân viên. “Lãnh đạo các cấp, đặc biệt là các quan chức cấp cao phải sẵn sàng tuân thủ các quy tắc ứng xử về quản lý trong sạch và báo cáo tất cả các vấn đề quan trọng”, ông Hồ Cẩm Đào nói trong bài phát biểu kéo dài 90 phút. Nhấn mạnh rằng cán bộ lãnh đạo không bao giờ nên tìm kiếm bất kỳ đặc quyền nào, Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc cũng nói không ai được phép đặt mình lên trên các tổ chức Đảng. Bởi sự lãnh đạo tập trung của Đảng là nguồn gốc sức mạnh của Đảng, một sự đảm bảo mang tính nền tảng cho sự phát triển kinh tế và xã hội, thống nhất dân tộc, cho sự tiến bộ và hoà bình, ổn định lâu dài của Trung Quốc.

Tham nhũng có thể dẫn đến “sự sụp đổ” của Đảng

Không ngừng chống tham nhũng, thúc đẩy sự liêm chính và cảnh giác với sự thoái hóa là một trong những nội dung quan trọng mà Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh trong bài phát biểu sáng qua. “Nếu chúng ta không xử lý tốt vấn đề này, có thể gây tai họa cho Đảng, thậm chí gây ra sự sụp đổ của Đảng và sa sút của nhà nước”, ông Hồ Cẩm Đào cảnh báo.  “Tất cả những ai vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật nhà nước, bất kể họ là ai, nắm quyền hành gì và ở địa vị nào, phải bị đưa ra công lý”, ông nhấn mạnh khi đề cập đến việc cần phải diệt trừ nạn tham nhũng, tiến hành điều tra kỹ lưỡng các vụ tham nhũng lớn và nỗ lực giải quyết vấn đề tham nhũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.

Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào cũng yêu cầu các cán bộ lãnh đạo thực hiện nghiêm việc tự rèn luyện bản thân, tăng cường giám sát gia đình và các nhân viên. “Lãnh đạo các cấp, đặc biệt là các quan chức cấp cao phải sẵn sàng tuân thủ các quy tắc ứng xử về quản lý trong sạch và báo cáo tất cả các vấn đề quan trọng”, ông Hồ Cẩm Đào nói trong bài phát biểu kéo dài 90 phút. Nhấn mạnh rằng cán bộ lãnh đạo không bao giờ nên tìm kiếm bất kỳ đặc quyền nào, Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc cũng nói không ai được phép đặt mình lên trên các tổ chức Đảng. Bởi sự lãnh đạo tập trung của Đảng là nguồn gốc sức mạnh của Đảng, một sự đảm bảo mang tính nền tảng cho sự phát triển kinh tế và xã hội, thống nhất dân tộc, cho sự tiến bộ và hoà bình, ổn định lâu dài của Trung Quốc.