Khách sạn chuẩn bị điều kiện tốt nhất phục vụ các đoàn khách quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổ chức ở Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận, SEA Games 31 không tổ chức Làng vận động viên tập trung như nhiều kỳ đại hội khác để tiện cho việc di chuyển, thi đấu và cũng để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19.

Trong công tác hậu cần chuẩn bị cho SEA Games 31, 14 khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế với hơn 3.000 phòng đã được Sở Du lịch Hà Nội lựa chọn để đón các đoàn đại biểu, VĐV và phóng viên quốc tế. Trong đó có nhiều khách sạn 5 sao nổi tiếng có chất lượng cao như Melia Hanoi, Hanoi Daewoo, Pan Pacific, InterContinental Hanoi, Hyatt Regency, Lotte, Novotel, Grand Vista hay Dolce Hanoi Golden Lake. Các khách sạn đều có cam kết đảm bảo điều kiện tốt nhất về y tế, an ninh trật tự.

U23 Myanmar được tiếp đón nồng hậu tại khách sạn Mường Thanh Phú Thọ

U23 Myanmar được tiếp đón nồng hậu tại khách sạn Mường Thanh Phú Thọ

Theo chia sẻ của đại diện khách sạn Pan Pacific (đón các đoàn thi đấu kurash và aerobics), tất cả các nhân viên khách sạn, ngoài việc được tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng Covid-19, còn được liên tục tập huấn, đào tạo về quy trình tiếp đón, hướng dẫn và chăm sóc các đoàn dự SEA Games một cách chỉn chu nhất. Nằm ở một thành phố du lịch và có bề dày văn hóa, các khách sạn ở Hà Nội tự tin có thể trở thành một đại sứ để giới thiệu, quảng bá văn hóa Thủ đô nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung tới bè bạn khu vực và quốc tế.

Đông Nam Á là khu vực đa dạng về tôn giáo, tín ngưỡng và ẩm thực. Chính vì thế, việc đáp ứng nhu cầu ăn uống, sinh hoạt của các đoàn cũng vô cùng cấp thiết. Tại khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake có hẳn một khu riêng dành cho việc cầu nguyện của những vị khách theo đạo Hồi. Đầu bếp Halal của khách sạn cũng đã lên thực đơn riêng với đầy đủ dưỡng chất, đảm bảo làm hài lòng các đoàn khách từ Malaysia hay các quốc gia khác. Trong khi đó, với thực đơn bình thường, các khách sạn vẫn tổ chức các bữa ăn theo hình thức buffet (tiệc tự chọn) để các VĐV và thành viên các đoàn có thể sử dụng theo ý muốn.

Tại Việt Trì (Phú Thọ), nơi diễn ra bảng A môn bóng đá nam, 2 khách sạn lớn và đẹp nhất là Sài Gòn Phú Thọ và Mường Thanh Phú Thọ đều được sử dụng để đón đội U23 Việt Nam và 4 đội khách. Theo đó, thầy trò HLV Park Hang-seo ở riêng tại khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, trong khi 4 đội còn lại là Indonesia, Philippines, Myanmar và Timor Leste lưu trú tại khách sạn Mường Thanh Phú Thọ. Các đội khách khi đến với thành phố miền trung du này đều cảm thấy hài lòng với điều kiện, cơ sở vật chất cũng như khả năng đáp ứng mọi nhu cầu chất lượng cao của phía khách sạn. Mường Thanh Phú Thọ tọa lạc ở trung tâm thành phố Việt Trì, thuận tiện cho việc di chuyển cũng như mua sắm với nhiều chợ và trung tâm thương mại.

Khách sạn được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao đầy đủ tiện nghi, có sức chứa 1.500 khách, đảm bảo tối đa các chức năng phục vụ SEA Games 31. Khu tiện ích của khách sạn với các trung tâm luyện tập thể dục thể hình hay bể bơi ngoài trời... Ngoài ra, các đoàn khi lưu trú khách sạn có cơ hội khám phá bản sắc văn hóa Việt Nam những món ăn đặc sản để cảm nhận được sự hiếu khách, nồng hậu của con người Việt Nam.

Tại Quảng Ninh, nơi diễn ra 7 môn thi đấu như bóng đá nữ, bóng chuyền, cờ vua, cờ tướng... và dự kiến đón khoảng 1.700 người tham gia, trong đó có 333 VĐV và 138 cán bộ, HLV, trọng tài… tỉnh Quảng Ninh đã lên phương án bố trí, sắp xếp địa điểm ăn nghỉ là các khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng tại Hạ Long, Uông Bí… Trong thời gian tham dự SEA Games 31, BTC và các đoàn cũng sẽ được tỉnh Quảng Ninh miễn phí toàn bộ vé tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử và nhiều điểm du lịch khác. Tất cả với hy vọng góp phần tạo nên thành công cho SEA Games 31, tạo ấn tượng tốt đẹp cho các đoàn thể thao, người hâm mộ theo dõi ngày hội thể thao Đông Nam Á.