Khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm

ANTĐ - Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, trong 6 tháng đầu năm 2015, khách du lịch nội địa tại Việt Nam đạt 40 triệu lượt người. 

Bên cạnh đó, tổng lượng khách quốc tế đạt xấp xỉ 3,8 triệu lượt khách, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2014. Tuy vậy, có 8 thị trường khách tăng trưởng là Hàn Quốc, Phần Lan, Singapore, Tây Ban Nha, Italy...

Theo đại diện Tổng cục Du lịch, ảnh hưởng bất lợi từ sự suy giảm các thị trường nói tiếng Hoa từ cuối năm 2014, tình hình trên Biển Đông diễn biến phức tạp, biến động kinh tế chính trị tại một số khu vực, môi trường đầu tư kinh doanh chậm được cải thiện cộng với sự bùng phát của Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) đã tác động làm giảm lượng khách quốc tế đến Việt Nam.