Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông đông kỷ lục dịp nghỉ lễ Giổ Tổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày thứ hai (10/4) của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, tàu điện Cát Linh - Hà Đông vận chuyển hơn 49.000 hành khách, lập kỷ lục về lượng khách đi tàu trong ngày.

Thông tin về sản lượng khách vận chuyển trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ông Nguyễn Hồng Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông tăng đột biến.

Cụ thể, trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ (9/4), tàu điện Cát Linh - Hà Đông vận chuyển gần 25.000 hành khách. Ngày thứ hai (10/4), tàu điện Cát Linh - Hà Đông vận chuyển hơn 49.000 hành khách; tăng gần gấp đôi so với trước khi mở cửa "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Ngày thứ ba (11/4), vận chuyển hơn 43.000 hành khách.

Lượng khách đi tàu Cát Linh- Hà Đông trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ đông kỷ lục

Lượng khách đi tàu Cát Linh- Hà Đông trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ đông kỷ lục

Ông Trường cho hay: "Trong ngày 10/4, tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông lập kỷ lục mới về sản lượng khách. Đây là ngày có lượng khách đông nhất kể từ khi thu phí và cao thứ nhì từ khi khai trương.

Nguyên nhân khách tăng là do kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay đúng vào dịp cuối tuần, người dân Thủ đô cũng như du khách trong và ngoài nước đến Hà Nội có nhiều thời gian để đi trải nghiệm, đến các địa điểm vui chơi, giải trí".

Ngày 10/4, sản lượng khách vận chuyển đạt hơn 49.000 lượt

Ngày 10/4, sản lượng khách vận chuyển đạt hơn 49.000 lượt

Theo lãnh đạo Hanoi Metro, lượng hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông trung bình mỗi ngày dao động ở mức 15.000- 16.000 khách/ngày. Riêng thứ Bảy và Chủ nhật sẽ đông khách hơn.

Lãnh đạo Hanoi Metro cho biết thêm, sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động, tàu Cát Linh - Hà Đông ngày càng hút khách và hình thành thói quen của người dân khi sử dụng loại hình phương tiện công cộng mới này.

Hiện có 54 tuyến buýt kết nối với đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, trong đó ga Cát Linh và Yên Nghĩa có 16 tuyến buýt và các ga trung gian có từ 8 - 9 tuyến buýt.

Trước đó, cũng đã có nhiều thời điểm lượng khách tàu Cát Linh - Hà Đông tăng đột biến như ngày thứ hai (7/11/2021) sau khi tuyến 2A chính thức đi vào hoạt động đã đón 54.000 khách và dịp mùng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, vận chuyển hơn 42.000 khách.