Khắc phục phần lớn thiệt hại, công nhân đi làm trở lại

ANTĐ - Nhờ các biện pháp tích cực và hiệu quả của chính quyền, cơ quan đoàn thể các địa phương, những hậu quả trong các vụ gây rối xảy ra hôm 13, 14-5, ở một số khu công nghiệp đã được khắc phục triệt để. Ngày 19-5, tình hình đã ổn định trở lại.
Đồng Nai: Các khu công nghiệp đã làm việc bình thường
Khắc phục phần lớn thiệt hại, công nhân đi làm trở lại ảnh 1
Bên trong nhà xưởng Công ty Taekwang Vina 
(Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai)

Sáng 19-5, phần lớn các doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp ở Đồng Nai cho công nhân nghỉ trước đó đã trở lại hoạt động bình thường. Tại Công ty Taekwang Vina (100% vốn đầu tư Đài Loan, đóng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2) khoảng 20.000 công nhân đã đi làm trở lại. Một số doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Đài Loan có số lượng công nhân lớn như Pouchen, Changsin, Việt Vinh đều đã hoạt động bình thường vào sáng đầu tuần. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc chưa hoạt động trở lại do chủ đầu tư đang vắng mặt. Ngoài ra, một số doanh nghiệp trước đó bị một số đối tượng xấu đập phá làm hư hỏng tài sản, hiện công tác sửa chữa và khắc phục đang được tiến hành song song, trong khi công nhân ở những bộ phận không bị ảnh hưởng vẫn làm việc bình thường. 

Hiện, chính quyền tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các doanh nghiệp bị thiệt hại do những nhóm người quá khích đập phá trong những ngày 13, 14-5 vừa qua, thống kê thiệt hại, đồng thời khắc phục sửa chữa để nhanh chóng bắt tay vào ổn định sản xuất. 

Hà Tĩnh: Bắt giữ thêm 5 nghi can trộm cắp ở Khu Kinh tế Vũng Áng 

Công nhân công trường thuộc Dự án Formosa (Hà Tĩnh) đi làm trở lại
Ảnh Báo Hà Tĩnh


Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã hoàn tất hồ sơ đưa 5 nghi can trộm cắp tài sản tại Dự án Formosa thuộc Khu kinh tế Vũng Áng trong đêm 14-5 bàn giao cho Công an tỉnh xử lý. Các đối tượng này là công nhân đang làm việc tại công trường MCC19 trong Dự án Formosa, lợi dụng sự gây rối mất an ninh trật tự và không có người kiểm soát trong đêm 14-5, đã lấy trộm 7 máy đầm dùi bê tông, 4 máy bàn sắt thép (loại ZX7-400MA) và một số motor bơm nước có tổng trị giá hàng chục triệu đồng đi cất giấu. Đến ngày 17-5, các đối tượng chở toàn bộ máy móc thiết bị trộm được đưa đến xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Như vậy, trong vụ tuần hành trái pháp luật gây mất an ninh trật tự ở Khu kinh tế Vũng Áng, Công an huyện Cẩm Xuyên đã khởi tố vụ án, tạm giữ 76 đối tượng; trong đó, đã khởi tố, bắt tạm giam 16 đối tượng về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng“, “Cố ý gây thương tích”, “Phá hoại tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Quảng Ninh: Các doanh nghiệp FDI ổn định sản xuất 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, ông Trần Danh Chức cho biết, ngày 19-5, công nhân của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Ninh đã trở lại sản xuất ổn định sau vài ngày tạm nghỉ. 

Trong tuần qua, một số doanh nghiệp tại Quảng Ninh đã thoả thuận với công nhân tạm nghỉ làm đến hết ngày chủ nhật 18-5. Ngày hôm qua, hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, công nhân đi làm đầy đủ. Ngay khi xảy ra vụ việc phá hoại, cướp tài sản của một số kẻ quá khích ở Bình Dương, Hà Tĩnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc ngay, thường xuyên liên lạc với các lực lượng chức năng, các cán bộ Công đoàn ở các cấp, các đơn vị, nhất là Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, tuyên truyền cho công nhân thể hiện lòng yêu nước tỉnh táo, đặc biệt không để các phần tử xấu kích động, nhằm góp phần ổn định và bảo đảm trật tự, an toàn. 

Tại chi nhánh của Công ty Sao Vàng ở thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên, công nhân sẽ trở lại làm việc bình thường từ hôm nay 20-5. Tại các nhà máy: nhiệt điện Mông Dương - nơi có nhiều lao động Trung Quốc và Công ty dệt Texhong Móng Cái (thuộc Tập đoàn Texhong, Hồng Kông, Trung Quốc), với 4.400 công nhân lao động, trong đó có cả người Trung Quốc, tình hình rất ổn định.

Tạo điều kiện cho công nhân Trung Quốc về nước theo đề xuất của nhà thầu 

Sau sự cố đáng tiếc xảy ra ở dự án Formosa, chủ dự án, các nhà thầu và kỹ sư, công nhân của Trung Quốc đều ghi nhận, cảm ơn chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã giải quyết sự việc nhanh chóng, nghiêm túc, hiệu quả. Ông Dương Hồng Chí, Tổng Giám đốc dự án Formosa khẳng định, chủ đầu tư tiếp tục triển khai dự án, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Tuy nhiên, theo đề nghị từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và chủ nhà thầu là người Trung Quốc tại dự án, cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi, chu đáo để Trung Quốc đưa số công nhân của nhà thầu Trung Quốc về nước bằng đường hàng không (đối với một số người bị thương) và đường biển. Công việc được tiến hành hôm qua 19-5. (Theo TTXVN)