Khắc phục hậu quả thiên tai cho trường học ở tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Habitat for Humanity Việt Nam và GE Foundation, tổ chức từ thiện độc lập của GE, vừa công bố hợp tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai ở tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, dự án đã đang hỗ trợ tái thiết và cải tạo cơ sở vật chất cho hai trường tiểu học Bình Thạnh 2 và Bình Nguyên thuộc huyện Bình Sơn, một trong số địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau đợt lũ và sạt lở đất lịch sử vào cuối năm 2020.

Theo đó, GE Foundation đã hỗ trợ 73.000 USD cho chương trình này. Trong vòng 4 tháng qua, hai bên đã cải tạo 10 lớp học, lắp đặt hệ thống điện, xây mới nhà vệ sinh, tạo điều kiện dạy và học tốt hơn cho gần 900 học sinh và giáo viên. Quá trình thực hiện dự án còn có sự tham gia hỗ trợ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn cùng thành viên ban giám hiệu của hai trường.

Trường tiểu học Bình Thạnh 2 thuộc huyện Bình Sơn đang được tái thiết
Trường tiểu học Bình Thạnh 2 thuộc huyện Bình Sơn đang được tái thiết

Giám đốc quốc gia của Habitat for Humanity Việt Nam Bells Regino-Borja cho biết: "Chúng tôi tin rằng chất lượng cơ sở vật chất của trường học là yếu tố quan trọng đối với hiệu quả học tập của học sinh. Ngoài ra, trường học được gia cố chắc chắn sẽ là điểm sơ tán an toàn cho cộng đồng khi thiên tai xảy ra. Habitat Việt Nam rất cảm kích trước sự hỗ trợ của GE Foundation cho dự án lần này”.

Giám đốc quỹ GE Foundation David Barash chia sẻ: “Tại GE, chúng tôi huy động nhân lực, công nghệ cùng với các đối tác địa phương tham gia vào các hoạt động giúp giảm thiểu và khắc phục hậu quả thiên tai. Với sự hỗ trợ từ Habitat for Humanity Việt Nam, chúng tôi tin rằng dự án này sẽ mang lại ngôi trường kiên cố hơn, để các em học sinh sớm được trở lại trường học”.

Quảng Ngãi là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất sau đợt lũ và sạt lở đất năm 2020 với hơn 140.000 ngôi nhà bị hư hỏng, 450 trường học bị tốc mái, gần 1.000 hecta lúa, hoa màu, cây trồng hàng năm ngập nước với tổng thiệt hại lên đến hơn 4 tỷ đồng.

Đến nay, nhiều trường học ở Quảng Ngãi vẫn đang hoạt động trong tình trạng cơ sở vật chất thiếu thốn và kém vệ sinh.